Mỹ điều máy bay trinh sát quanh Seoul sau khi Triều Tiên thử vũ khí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một máy bay trinh sát Mỹ tuần qua bay quanh Seoul nhằm thu thập thông tin tình báo sau vụ thử vũ khí chiến thuật mới của Triều Tiên.

Một trinh sát cơ RC-135W Rivet Joint của không quân Mỹ. Ảnh: Flickr.
Một trinh sát cơ RC-135W Rivet Joint của không quân Mỹ. Ảnh: Flickr.


Trinh sát cơ RC-135W Rivet Joint của Mỹ đã bay qua các thành phố Chuncheon, Seongnam và Incheon vào hai ngày 18 và 19/4 sau khi Triều Tiên hôm 17/4 tuyên bố thử nghiệm "một loại vũ khí dẫn đường chiến thuật mới".

Các nguồn tin hôm nay cho hay việc máy bay trinh sát Mỹ bay qua các khu vực quanh thủ đô Seoul, Hàn Quốc, là điều bất thường. Năm 2017, khi Triều Tiên phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo, Mỹ triển khai máy bay này với tần suất khá thường xuyên để thực hiện hoạt động thăm dò.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên được khởi động vào năm ngoái, máy bay trinh sát Mỹ thường chỉ bay qua khu vực biển Hoàng Hải.

"Theo tôi biết, chưa có lần nào gần đây máy bay trinh sát RC-135 bay qua khu vực đô thị", một nguồn tin cho hay.

Trong chuyến bay mới nhất, RC-135 vẫn hoạt động ở khu vực phía nam vùng cấm bay do Triều Tiên và Hàn Quốc thiết lập dọc theo đường biên giới giữa hai nước, theo thỏa thuận giảm thiểu căng thẳng quân sự đạt được hồi năm ngoái.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA tuần trước thông báo lãnh đạo Kim Jong-un vừa giám sát cuộc thử nghiệm vũ khí chiến thuật mới có "chế độ dẫn đường chiến đấu khác biệt" và "đầu đạn uy lực". Vụ thử được tiến hành bởi Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên.

Mỹ cho rằng vũ khí mới của Triều Tiên không phải tên lửa đạn đạo và khẳng định sẽ không thay đổi hoạt động tại khu vực vì vụ thử vũ khí của Bình Nhưỡng.

Vũ Hoàng (Theo Yonhap/VNE)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.