Gia Lai: Tập huấn Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS năm 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 22-4, tại Trường Quân sự địa phương tỉnh Gia Lai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc lớp tập huấn Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức năm 2019.
Trong thời gian 7 ngày (từ ngày 22 đến 28-4), 60 học viên được tập huấn các nội dung một số quan điểm, chính sách về dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng-an ninh và hoạt động đối ngoại. Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng; chuyển hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng, huấn luyện, hoạt động của Dân quân tự vệ; tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở. Nội dung 4 chuyên đề của Quân khu 5 gồm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Học thuyết chiến tranh phi quy ước; "Bất tuân dân sự" và những giải pháp phòng chống; Nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay; Một số ký hiệu quân sự; cách viết, vẽ trên sơ đồ, bản đồ; Một số loại vũ khí tự tạo và Luật Quốc phòng và một số nội dung thi hành Luật Quốc phòng...
Các đại biểu về tham gia khai mạc. Ảnh: Huy Bắc
Các đại biểu về tham gia khai mạc. Ảnh: Huy Bắc
Đây là dịp để nâng cao nhận thức, năng lực quản lý và kiến thức quân sự cho đội ngũ Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức làm tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh vận dụng thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, kết hợp với củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. 
                                                                                        Huy Bắc

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.