Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai do Đại tá Phạm Mạnh Hùng-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã sang thăm, chúc tết lực lượng vũ trang 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia gồm: Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear và Quân khu 1, Quân khu 4 (Quân đội Hoàng gia Campuchia). 
Ảnh: Thanh Tuyền
Ảnh: Thanh Tuyền
Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Phạm Mạnh Hùng đã gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang các tỉnh bạn, đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và phối hợp chặt chẽ trên các lĩnh vực, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho Đội K52-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trong việc tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ...
Được biết, đây là hoạt động thường niên nhằm tăng cường, thặt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai với các đơn vị lực lượng vũ trang Campuchia.
Thanh Tuyền

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.