Biên giới ấm tình quân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Giúp các em học sinh nghèo vượt khó đến trường và luôn có mặt kịp thời hỗ trợ khi người dân cần, bao năm qua, những người lính Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ, Gia Lai) luôn là điểm tựa vững vàng nơi vùng biên gian khó.
Chắp cánh những ước mơ
Vừa nghe tin em Ksor Chiến (học sinh lớp 7 Trường THCS Phan Bội Châu) nghỉ học vì lý do bà ngoại ốm, cán bộ Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Nan đã vội ghé nhà để thăm hỏi. Chiến là một trong 5 địa chỉ mà đơn vị đang nhận “Nâng bước em đến trường”. Khi cán bộ Biên phòng xuống tận nơi, Chiến lại không có nhà vì đang theo bà đi bệnh viện. Nói về hoàn cảnh của Chiến, Đại úy Phan Trung Tình-Đội trưởng Đội Vận động quần chúng-cho biết: Bố mẹ Chiến ly hôn khi em còn rất nhỏ. Chiến theo mẹ về sống cùng ông bà ngoại ở thôn Ia Chía. Nhưng được thời gian ngắn, mẹ lấy chồng khác, để lại Chiến cho ông bà nuôi. Bà ngoại Chiến bị suy thận, còn ông ngoại cũng thường xuyên đau ốm, kinh tế gia đình chỉ trông vào 4 sào cà phê già cỗi. Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình và muốn tiếp sức để Chiến có thêm nghị lực, cuối năm 2018, đơn vị đã nhận giúp đỡ Chiến qua chương trình “Nâng bước em đến trường” với số tiền 500 ngàn đồng/tháng.
Riêng với cô bé Siu H'Diệu (học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Kpă Klơng), sau thời gian trở thành “con nuôi” của Bộ đội Biên phòng cũng trở nên dạn dĩ và tự tin hơn khi trò chuyện với những người xung quanh. Mặc dù còn nhỏ nhưng H'Diệu đã ý thức rất rõ về điều kiện kinh tế gia đình. Vì vậy, em luôn tự giác trong việc học. Nhà cách trường gần 2 km nên sáng nào H'Diệu cũng thức dậy thật sớm để đi bộ đến trường. Buổi tối, không cần cha mẹ hay các chị nhắc nhở, em tự giác ngồi vào bàn học và chỉ gấp sách vở đi ngủ khi đã làm xong bài tập. Sau giờ học, em còn tranh thủ phụ giúp cha mẹ quét nhà, nấu cơm, rửa chén... Chia sẻ ước mơ của bản thân, H'Diệu bộc bạch: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành cô giáo đem kiến thức về dạy học cho các em nhỏ trong làng”.
  Trung úy Siu Nhin tuyên truyền, vận động nhân dân.   Ảnh: A.H
Trung úy Siu Nhin tuyên truyền, vận động nhân dân. Ảnh: A.H
Ngoài 2 em Ksor Chiến, Siu H'Diệu, Đồn Biên phòng Ia Nan hiện đang “Nâng bước em đến trường” 3 học sinh khác gồm: Rơ Lan HGiáo-học lớp 6 Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Đức Cơ; Nguyễn Thị Huyền-học lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ và Rơ Lan Phước-học lớp 5 ở làng Lâm (xã Bó Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia). Trong đó, Phòng Phòng-chống Ma túy-Tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) hỗ trợ kinh phí cho 2 em (500 ngàn đồng/tháng/em), Đồn hỗ trợ kinh phí cho 3 em. Việc thăm hỏi, động viên, hướng dẫn, nhắc nhở các em học tập; trao đổi tình hình học tập của các em với giáo viên chủ nhiệm đều do cán bộ Đồn phụ trách.
Điểm tựa lòng dân
Bên cạnh chương trình “Nâng bước em đến trường”, Đồn Biên phòng Ia Nan còn tích cực triển khai cho cán bộ, chiến sĩ bám, nắm địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như quy định của địa phương. Cụ thể, đơn vị tập trung tuyên truyền các nội dung Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền; Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Luật Biên giới Quốc gia; một số nội dung cơ bản của hiệp định về Quy chế biên giới giữa 2 nước Việt Nam-Campuchia; ý nghĩa lịch sử các ngày lễ lớn của đất nước... Chưa hết, đơn vị cũng cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; giúp đỡ ngày công lao động khi người dân có nhu cầu và vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, không bao che, tiếp tay cho các loại tội phạm...
Trao đổi về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giao phụ trách, Trung úy Siu Nhin-nhân viên Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Nan-cho hay: “Thời gian trước, địa bàn làng Sơn còn xảy ra tình trạng trộm cắp heo, gà và thanh niên tụ tập chạy xe nẹt pô, đánh võng, chơi bời đêm khuya, gây mất an ninh trật tự... Sau khi nghe phản ánh của người dân, đơn vị đã phối hợp với già làng, trưởng thôn, tổ tự quản an ninh trật tự của làng tuyên truyền, nhắc nhở. Nhờ đó, tình trạng này đã được chấn chỉnh. Đến nay, người dân trong làng cơ bản chấp hành nghiêm các quy định pháp luật”.
Còn theo Đại úy Phan Trung Tình, hiện nay, cùng với việc tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đơn vị cũng vận động, nhắc nhở người dân khơi thông dòng chảy ở các khe suối và sử dụng nước sinh hoạt tiết kiệm; bảo quản cây giống để chuẩn bị gieo trồng khi mưa xuống... Đặc biệt, đơn vị còn là thành viên trong Tổ vận động học sinh quay lại trường của xã, thường xuyên đến từng làng, ghé từng nhà gặp gỡ phụ huynh, học sinh để tuyên truyền, vận động. Đến nay, Tổ đã vận động thành công 9/14 cháu đi học đều đặn và đang tiếp tục vận động 5 trường hợp còn lại.
 ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.