Việt Nam dự hội nghị tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Việc tham gia Hội nghị lần này tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của Việt Nam đối với khu vực và trên thế giới thông qua các hoạt động tại các diễn đàn đa phương về quân sự, quốc phòng.

 Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Trí/TTXVN)
Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Trí/TTXVN)



Nhận lời mời của Đại tướng Ponpiat Benyasri, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan, đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Hội nghị Tư lệnh lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 16 (ACDFM-16) tại Thái Lan từ ngày 6-7/3.

Việc tham gia Hội nghị lần này tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của Việt Nam đối với khu vực và trên thế giới thông qua các hoạt động tại các diễn đàn đa phương về quân sự, quốc phòng; góp phần khẳng định chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dang hóa và chủ trương tích cực, chủ động, có trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong hội nhập quốc tế.

Thông quan các trao đổi, tiếp xúc tại Hội nghị góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng với các nước ASEAN; đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của các nước với Việt Nam khi đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN vào năm 2020. Trong khuôn khổ Hội nghị sẽ diễn diễn ra Lễ bàn giao chức Chủ tịch ACDFM-17 cho Việt Nam.

Minh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.