Quân đoàn 3: Huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 ngày (4 và 5-3), các đơn vị thuộc Quân đoàn 3 tổ chức huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). 
  Các đơn vị thuộc Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 hành quân ra khu sơ tán. Ảnh: Vũ Duy Hiển
Các đơn vị thuộc Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 hành quân ra khu sơ tán. Ảnh: Vũ Duy Hiển
Theo đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, tuần tự các bước từ nhận mệnh lệnh, quán triệt lệnh chuyển trạng thái SSCĐ, phổ biến mệnh lệnh, chỉ thị, ra nghị quyết lãnh đạo, tổ chức cơ động cơ quan, đơn vị ra khu sơ tán, thực hiện nhiệm vụ chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao và từ cao lên toàn bộ. Bên cạnh việc tham gia luyện tập, người chỉ huy đồng thời phải theo dõi việc tổ chức luyện tập của cơ quan, đơn vị, bộ phận do mình phụ trách, thực hiện sai đâu sửa đó.
Trước đó, các đơn vị đã dành thời gian quán triệt, học tập các vấn đề lý luận và nguyên tắc chiến thuật, tập trung quán triệt kỹ chỉ lệnh của Tư lệnh Quân đoàn, trong đó làm rõ các trạng thái, hành động của chỉ huy cơ quan các cấp khi nhận lệnh chuyển trạng thái SSCĐ. Đợt huấn luyện này nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng SSCĐ của chỉ huy và phân đội từ cấp tiểu đội đến sư đoàn; làm cơ sở vận dụng vào quá trình huấn luyện, diễn tập và chiến đấu.
Vũ Duy Hiển

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.