Ấn Độ lại bắn hạ một máy bay không người lái của Pakistan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hiện phía quân đội Pakistan chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin này.
Đây là chiếc máy bay không người lái thứ 3 của Pakistan bị quân đội Ấn Độ bắn hạ kể từ cuối tháng 2 tới nay. Ảnh: NewsX
Đây là chiếc máy bay không người lái thứ 3 của Pakistan bị quân đội Ấn Độ bắn hạ kể từ cuối tháng 2 tới nay. Ảnh: NewsX
Nguồn tin quân sự của Ấn Độ ngày 9/3 cho biết, quân đội nước này vừa bắn hạ một máy bay không người lái của Pakistan sau khi chiếc máy bay này cố tình xâm phạm không phận Ấn Độ tại khu vực Sri Ganganagar, bang Rajasthan. Hiện phía quân đội Pakistan chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin này.
Đây là chiếc máy bay không người lái thứ 3 của Pakistan bị quân đội Ấn Độ bắn hạ sau cuộc tấn công của lực lượng Không quân nước này nhằm vào một trại huấn luyện khủng bố ở Pakistan vào cuối tháng trước- vụ việc vốn đẩy quan hệ giữa hai nước rơi vào khủng hoảng.
Ấn Độ cách đây vài ngày cũng đã thông báo về việc bắn hạ một máy bay không người lái tại khu vực Bikaner, bang Rajasthan hôm 4/3, và trước đó, hôm 26/2 một máy bay không người lái khác đi vào không phận Ấn Độ tại quận Kutch, bang Gujarat cũng bị bắn hạ.
Trong một diễn biến khác, lúc 5 giờ sáng ngày 9/3 (giờ địa phương), một máy bay không người lái khác của Pakistan cũng được cho là đã cố gắng tìm cách xâm nhập không phận Ấn Độ tại biên giới Hindumalkot gần thành phố Sriganganagar trước khi chiếc máy bay này quay trở lại sau khi bị lực lượng Ấn Độ phát hiện và nhắm bắn.
Xung đột leo thang giữa Pakistan và Ấn Độ bùng lên sau khi không quân Ấn Độ sáng 26/2 tiến hành không kích địa điểm được cho là trại huấn luyện của nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammed ở bên kia Đường Kiểm soát, biên giới thực tế giữa Ấn Độ và Pakistan tại khu vực tranh chấp Kashmir. Liên tiếp những căng thẳng tại biên giới sau đó tiếp tục đẩy hai nước tới gần hơn một cuộc xung đột vũ trang.
Phương Anh/VOV1
Theo Sputnik

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.