Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 28-1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức cấp tỉnh năm 2019. 
Năm 2018, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan đã tổ chức triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở cấp mình bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế. Theo đó, công tác xây dựng lực lượng đạt 11,9% so với tổng số cán bộ, công nhân viên chức; tỉ lệ đảng viên đạt 31%; đoàn viên 59%; quân số tham gia huấn luyện đạt 88%; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đạt và vượt chỉ tiêu (đối tượng 2: 23/19 đồng chí, vượt 21%; đối tượng 3: 53/80 đồng chí, đạt 66%; đối tượng 4: 176/60 đồng chí, vượt 193%)...
Khen thưởng các tập thể và cá nhân. Ảnh: Huy Bắc
Khen thưởng các tập thể và cá nhân. Ảnh: Huy Bắc
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thống nhất tập trung vào một số nội dung trọng tâm năm 2019, đó là: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết lãnh đạo của Đảng, sự quản lý nhà nước về củng cố tiềm lực quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng lực lượng tự vệ “Vững mạnh rộng khắp” có số lượng hợp lý, luân phiên lực lượng đúng quy định; duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chú trọng tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với lực lượng Công an, Dân quân bảo đảm tốt tình hình an ninh chính trị, trận tự an toàn xã hội trên địa bàn...
Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tặng giấp khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân vì có thành tích xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018.
Huy Bắc

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.