Gia Lai: Hoàn thành việc phát lệnh gọi công dân lên đường nhập ngũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành xong việc phát lệnh gọi công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có 2.250 lệnh gọi chính thức và 112 lệnh gọi dự phòng.

 Sau khi phát lệnh, các thành viên tiếp tục tuyên truyền đến thanh niên và gia đình. Ảnh: Anh Huy
Sau khi phát lệnh, các thành viên tiếp tục tuyên truyền đến thanh niên và gia đình. Ảnh: Anh Huy

Theo Thượng tá Lê Anh Dũng-Trưởng ban Quân lực, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, so với năm 2018, sức khỏe, trình độ văn hóa của thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019 được nâng lên rõ rệt. Cụ thể, năm 2019 số thanh niên có sức khỏe loại 1 đạt 11,4%, trong khi năm 2018 chỉ đạt 7,95%; số thanh niên có trình độ văn hóa THPT năm 2019 đạt 41,2% và Tiểu học là 4,6% trong khi trình độ văn hóa THPT năm 2018 chỉ đạt 39,4% và Tiểu học lên tới 5,8%...

Sau khi hoàn thành việc phát lệnh gọi thanh niên lên đường nhập ngũ, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các cấp tiếp tục cử các thành viên xuống địa bàn thăm hỏi, động viên và nắm chắc tình hình công dân chuẩn bị nhập ngũ... Được biết, 2.250 thanh niên sẽ được giao về các đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân đoàn 3, các đơn vị của Quân khu 5 vào ngày 20-2-2019.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.