Gặp mặt cán bộ cấp cao quân đội nghỉ hưu trên địa bàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 25-1, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt còn có lãnh đạo một số sở, ban ngành, đoàn thể và hơn 300 cán bộ quân đội có cấp bậc, quân hàm đại tá và cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp trung đoàn và tương đương trở lên.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường vinh quang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và được cung cấp những thông tin về tình hình thế giới, khu vực; những trọng tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước; kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng, tạo sự đồng thuận về tư tưởng chính trị, góp phần nêu cao cảnh giác, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, đề phòng nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”...
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để tiếp tục củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng quân đội cách mạng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Các đại biểu về dự buổi gặp mặt. Ảnh: Anh Huy
Các đại biểu về dự buổi gặp mặt. Ảnh: Anh Huy
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đại biểu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ mong muốn các thế hệ cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác bằng kinh nghiệm và uy tín tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” đóng góp sức lực và trí tuệ, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc giữ gìn an ninh chính trị, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội; kiên quyết đấu tranh với âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các thế hệ cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn luôn gương mẫu đi đầu, phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động nhân dân nắm chắc, hiểu rõ, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...
Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.