Gần 120 phóng viên tham gia chuyến công tác Trường Sa năm 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 4-1, Tại Thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức gặp mặt 117 phóng viên báo, đài trước khi lên đường thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa. 
Chiều ngày 4-1, 3 tàu mang số hiệu Trường Sa 571, 561 và QN 491 sẽ xuất phát mang theo quà, nhu yếu phẩm và tình thương nơi đất liền ra với quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió.
3 chuyến tàu vận tải lớn sẽ chở hàng ngàn tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cùng với 117 phóng viên báo chí Trung ương và địa phương, 10 đồng chí của Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quên hương đến thăm, chúc tết, đưa tin về cuộc sống, sinh hoạt của quân và dân tại 33 điểm đảo Trường Sa.
Gần 120 phóng viên, báo đài thăm gia chuyến hành trình chúc Tết quân dân quần đảo Trường Sa
Gần 120 phóng viên, báo đài thăm gia chuyến hành trình chúc Tết quân dân quần đảo Trường Sa.
Chuyến công tác nhằm tuyên truyền khẳng định chủ quyền, quyền tài phán, ý chí quyết tâm của Việt Nam về bảo vệ Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Nhà giàn DK1, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và các vùng biển, đảo khác của Việt Nam…tạo lòng tin và gắn kết tình cảm của quân, dân trên Quần đảo đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước. 
Đặc biệt, đây cũng là những chuyến tàu đổi quân, mang theo những thanh niên trẻ tràn đầy nhiệt huyết với Trường Sa ra công tác tại các điểm đảo. Dù chia tay gia đình, người thân dịp gần Tết Nguyên đán, nhưng trên gương mặt mỗi chiến sĩ, từ người chưa có gia đình hay đã có gia đình là cả một bầu nhiệt huyết, ý chí quyết tâm bảo bệ vùng biển thiêng liêng của tổ quốc, tất cả có chung ý chí phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được giao.
Trong đợt này, các đoàn còn phối hợp trao quà của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp tặng bộ đội, nhân dân Trường Sa đón Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.