Tăng cường quan hệ hữu nghị giữa quân đội và nhân dân Việt Nam-Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chuyến thăm Trung Quốc của đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa quân đội và nhân dân 2 nước.

 Toàn cảnh buổi hội đàm
Toàn cảnh buổi hội đàm



Trong thời gian thăm và làm việc tại Trung Quốc (2-7/12), hôm qua (3/12) Đoàn cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với đồng chí Trung tướng Lưu Đức Vĩ - Phó Chủ nhiệm Bộ Công tác chính trị Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Tại buổi hội đàm, Trung tướng Lưu Đức Vĩ đánh giá cao chuyến thăm Trung Quốc của Đoàn cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do đồng chí Thượng tượng Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu, cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa quân đội và nhân dân hai nước, góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và quan hệ quốc phòng ngày càng đạt hiệu quả thiết thực.

Về phần mình, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, thời gian qua, quan hệ hai nước luôn giữ được ổn định và phát triển tốt đẹp; lãnh đạo cấp cao hai nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để quân đội hai nước tăng cường các nội dung hợp tác; tiếp tục triển khai nội dung Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025 giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị; đóng góp tích cực cho quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và quân đội hai nước.


 

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Thượng tướng Miêu Hoa
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Thượng tướng Miêu Hoa


Trong thời gian hai tiếng của buổi hội đàm, hai bên cũng đã tập trung trao đổi kinh nghiệm, kết quả và giải pháp công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong quân đội nhằm góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị tư tưởng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản, phản bác những quan điểm tư tưởng sai trái thù địch. Ngoài ra, hai bên cũng đề xuất phương hướng tăng cường các hoạt động hợp tác giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt nam với Bộ Công tác chính trị Quân ủy Trung ương Trung Quốc và các cơ quan chức năng trong thời gian tới.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày Đoàn cũng đã đến chào xã giao đồng chí Thượng tướng Miêu Hoa, Chủ nhiệm Bộ Công tác chính trị Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

 Hà Thắng - Đinh Tuấn/VOV-Bắc Kinh
 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.