Hai sỹ quan lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 20/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho hai sỹ quan quân đội đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bắt tay, tiễn các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 xuất phát đợt 2 lên đường sang Nam Sudan nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ngày 15/10. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bắt tay, tiễn các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 xuất phát đợt 2 lên đường sang Nam Sudan nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ngày 15/10. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Với quyết định này, hai sỹ quan gồm Thiếu tá Trần Đức Hưởng và Đại úy Nguyễn Phúc Đông làm nhiệm vụ Quan sát viên quân sự tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Nam Sudan, nâng tổng số sỹ quan cá nhân đang thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan thành 5 người. 
Đây đều là những quân nhân ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và được trang bị đầy đủ những kiến thức theo theo quy chuẩn của Liên hợp quốc.
Tại lễ trao quyết định, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, yêu cầu hai quân nhân xác định tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước.
Đặc biệt, các quân nhân chấp hành quy định của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Nam Sudan; luật pháp, phong tục, tập quán của nước sở tại. Hai quân nhân cần nhanh chóng nắm bắt tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ, nhanh chóng tìm hiểu địa bàn, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.
Thượng tướng Phạm Ngọc Minh cũng căn dặn hai quân nhân phải giữ quan hệ chặt chẽ với các đồng nghiệp, Phái bộ Liên hợp quốc cũng như xây dựng quan hệ cá nhân với các tổ chức, cá nhân nước sở tại; đảm bảo an toàn an toàn tính mạng; giữ vững đoàn kết nội bộ với phái bộ Liên hợp quốc, người dân địa phương...
Theo Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, sau hơn 4 năm chính thức tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đến nay, Việt Nam đã cử 27 lượt cán bộ đi thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Cộng hòa Nam Sudan. 
Vừa qua, Việt Nam tiếp tục triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Nam Sudan. 
Những điều này thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội trong tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, góp phần củng cố hòa bình, giữ vững an ninh, trật tự tại các quốc gia mà Liên hợp quốc yêu cầu. 
Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ tiếp tục chuẩn bị lực lượng bệnh viện dã chiến cấp 2 cũng như lực lượng công binh tham gia gìn giữ hòa bình. Việc làm này nhận được sự tin tưởng và đánh giá rất cao từ Liên hợp quốc.
Hạnh Quỳnh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.