Áo bắt đại tá quân đội về hưu nghi làm gián điệp cho Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chính quyền Áo đã bắt giữ và đang điều tra một cựu đại tá quân đội bị nghi là làm gián điệp cho Nga trong nhiều thập niên qua.
Thủ tướng Sebastian Kurz và Bộ trưởng Quốc phòng Mario Kunasek trả lời họp báo về vụ điều tra
Thủ tướng Sebastian Kurz và Bộ trưởng Quốc phòng Mario Kunasek trả lời họp báo về vụ điều tra
Thủ tướng Áo Sebastian Kurz ngày 9/11 cho biết giới chức nước này đang điều tra một đại tá về hưu không được nêu tên về cáo buộc làm việc cho tình báo Nga từ cuối những năm 1990 đến nay.
Báo Kronen Zeitung dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Áo cho hay vị đại tá đã chuyển thông tin về cuộc khủng hoảng người nhập cư, các hệ thống vũ khí và máy bay quân sự của Áo cho tình báo quân sự Nga từ cuối những năm 1990 để nhận những số tiền lớn.
Tờ báo còn loan tin vị đại tá liên lạc và cung cấp tài liệu mật cho một đặc vụ Nga tên Yuri cứ mỗi 2 tuần. Lực lượng phản gián quân đội Áo quyết định phanh phui vụ việc sau khi tình báo Nga bắn tin cho đầu mối, nói phía Vienna đã lần ra chân tướng.
Vị đại tá đã giao nộp các thiết bị kỹ thuật, bao gồm máy tính xách tay cho cơ quan điều tra. Người này có thể ngồi tù 2 năm nếu bị kết tội làm việc cho tình báo quân sự nước ngoài.
Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl đã hoãn chuyến đi đến Nga và triệu tập tham tán của Moscow tại nước này để làm rõ vụ việc. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông "ngạc nhiên và khó chịu" về vụ việc và thông báo triệu tập đại sứ Áo Johannes Eigner để thảo luận.
Bảo Vinh (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.