Ngày kỹ thuật ở Tiểu đoàn Vận tải 827

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đến Tiểu đoàn Vận tải 827 (Cục Hậu cần Quân đoàn 3) vào ngày thứ sáu, chúng tôi được chứng kiến không khí làm việc sôi nổi của những người “lính xe”. Sau một tuần huấn luyện, công tác, Ngày kỹ thuật (thứ sáu hàng tuần) là dịp để đơn vị tiến hành các hoạt động bảo dưỡng, bảo quản xe máy, vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật.
  Tiểu đoàn Vận tải 827 báo động kiểm tra xe sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: S.T
Tiểu đoàn Vận tải 827 báo động kiểm tra xe sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: S.T
Đã trở thành nền nếp, cứ vào thứ sáu hàng tuần, Tiểu đoàn Vận tải 827 lại tổ chức Ngày kỹ thuật. Theo nhiệm vụ được phân công, ai vào việc đó. Nhóm bảo quản, bảo dưỡng, lau chùi xe; nhóm kiểm tra vũ khí trang bị, trạm xưởng; nhóm làm tổng vệ sinh các khu vực, bổ sung nước cứu hỏa, xới hố cát, luyện tập các phương án. Trực tiếp chỉ huy thực hiện Ngày kỹ thuật, Trung tá Trần Văn Quân-Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Vận tải 827-cho biết: “Tiểu đoàn là đơn vị vận tải cấp chiến dịch bảo đảm mọi hoạt động vận tải cho Quân đoàn 3, vừa làm nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch, vừa trực sẵn sàng chiến đấu. Nhiệm vụ hết sức nặng nề nên Đảng ủy, chỉ huy đơn vị luôn quan tâm giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ cho mọi cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là trong thực hiện công tác kỹ thuật, cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.
Quan sát đội ngũ lái xe, thợ kỹ thuật miệt mài làm việc tại các khu kỹ thuật, trạm, xưởng của Tiểu đoàn, chúng tôi nhận thấy, công việc này đã quá quen thuộc đối với họ. Dường như mọi cán bộ, nhân viên kỹ thuật đều hiểu biết cặn kẽ tính năng, công dụng của từng loại xe máy, vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật cùng phương pháp bảo quản, quản lý, sửa chữa, khắc phục những hỏng hóc. Nhờ vậy, dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, doanh trại; trang bị, phương tiện cơ bản đã cũ, qua nhiều năm sử dụng nhưng đơn vị luôn bảo đảm hệ số kỹ thuật phương tiện sẵn sàng chiến đấu và phương tiện làm nhiệm vụ thường xuyên.
Phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” phát triển rộng khắp trong Tiểu đoàn. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã không ngừng sáng tạo, phấn đấu vươn lên xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Từ tháng 10-2016 đến nay, Tiểu đoàn đã tổ chức vận chuyển kịp thời, đúng kế hoạch, hoàn thành 100% khối lượng, sản lượng được giao với 5.770 tấn hàng hóa các loại, 348 lượt quân, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và hàng hóa. Tiểu đoàn cũng có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, như: “Tổ chức lực lượng vận tải sẵn sàng chiến đấu”, “Thực hành vận chuyển bảo đảm an toàn tuyệt đối” và 4 sáng kiến, 5 cải tiến kỹ thuật có giá trị được Cục Hậu cần và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đánh giá cao, ứng dụng rộng rãi trong thực tế.
Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Đoàn Quang Duy-Chính trị viên Tiểu đoàn Vận tải 827-cho biết thêm: Để có được kết quả trên, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn thường xuyên xác định nội dung, biện pháp lãnh đạo sát, đúng, cụ thể, trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện có chất lượng công tác kỹ thuật. Khó khăn nhất đối với đơn vị là đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật luôn có sự biến động và thiếu vắng, đa số còn rất trẻ, ít kinh nghiệm công tác, trong khi đó vũ khí trang bị phần nhiều đã cũ, yêu cầu đảm bảo kỹ thuật đòi hỏi ngày càng cao. Trước thực tế đó, đơn vị xác định phải “rèn binh, luyện cán”, coi đây là yếu tố quyết định đến việc phát huy nội lực. Từ đó, trong huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên kỹ thuật, Tiểu đoàn luôn coi trọng khâu thực hành, cầm tay chỉ việc để một người giỏi một việc và biết nhiều việc nhằm đảm đương và gánh vác công việc cho nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Sơn Tùng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.