Gia Lai ra quân tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 27-10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2018-2019.
Dự lễ ra quân có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh; Lê Xuân Hòa-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo 3 huyện biên giới. 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng hoa và quà cho đội K52. Ảnh: Anh Huy
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng hoa và quà cho đội K52. Ảnh: Anh Huy
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về các anh hùng liệt sĩ: “Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do”, suốt 19 mùa khô đã qua, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) luôn quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2001 đến nay, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương về nước 1.395 hài cốt liệt sĩ. 
Tiếp tục được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia: Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear, tại buổi lễ thay mặt toàn Đội K52, Đại tá Trần Ngọc Sỹ-Chính trị viên Đội K52 hứa quyết tâm: 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phấn đấu mùa khô 2018-2019 quy tập, hồi hương về nước 25-30 hài cốt liệt sĩ trở lên. 
Lãnh đạo tỉnh động viên cán bộ, chiến sĩ đội K52. Ảnh: Anh Huy
Lãnh đạo tỉnh động viên cán bộ, chiến sĩ đội K52. Ảnh: Anh Huy
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Đội K52 phát huy tinh thần, trách nhiệm và tranh thủ tối đa sự giúp đỡ nhiệt tình của các tỉnh bạn, khi có thông tin phải nhanh chóng tổ chức lực lượng khảo sát, tìm kiếm, quy tập không để kéo dài. Làm tốt công tác dân vận để vừa giúp dỡ nhân dân, vừa thu thập thông tin về liệt sĩ; giữ nghiêm kỷ luật quan hệ quốc tế, chấp hành nghiêm pháp luật, tôn trọng phong tục tập quán của nhân dân nước bạn... Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Đội K52 sẽ phát huy tốt thành tích đã đạt được trong những năm qua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mùa khô 2018-2019.
Dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và một số đơn vị đã tặng hoa, quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K52 lên đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
 Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.