Quân đoàn 3: Hội thi Trung đoàn trưởng, Chính ủy giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ ngày 14 đến 18-9, Quân đoàn 3 tổ chức Hội thi Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh, Bộ binh Cơ giới giỏi năm 2018.
  Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Quân đoàn 3 phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Duy Hiển
Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Quân đoàn 3 phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Duy Hiển
Tham gia hội thi, 20 thí sinh đại diện cho 10 đơn vị trải qua các nội dung thi gồm: xây dựng quyết tâm chiến đấu; soạn thảo nghị quyết lãnh đạo; thông qua quyết tâm chiến đấu với Đảng ủy; bắn súng ngắn K54; thể lực, điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội; nhận thức về công tác hậu cần, kỹ thuật.
Hội thi là dịp để Quân đoàn và các đơn vị trực thuộc tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ quản lý, chỉ huy đơn vị của cán bộ chủ trì cấp trung đoàn nói riêng và cán bộ chủ trì các cấp nói chung; từ đó nâng cao hiệu quả chỉ đạo công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ các cấp và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Duy Hiển - Danh Quang

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.