Phòng Tham mưu giành giải nhất toàn đoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi ở các nội dung thi chung về điều lệnh (nhận thức về điều lệnh và thực hành Điều lệnh đội ngũ), thể lực (bơi tự do 100m và vượt bãi vật cản thể lực tổng hợp) và nội dung thi riêng dành cho cán bộ quân sự, cán bộ chính trị, chiều 7-9, hội thi Đại đội trưởng, Chính trị viên và tương đương năm 2018 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã bế mạc tại Trường Quân sự địa phương.
Ảnh: Phương Dung
Ảnh: Anh Huy
Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất toàn cho Phòng Tham mưu, giải nhì thuộc về Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kbang và giải ba trao cho Ban Chỉ huy Quân sự TP.Pleiku. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao 12 giấy khen cho 12 cá nhân đạt thành tích cao ở các nội dung thi quân sự, chính trị. 
Hội thi nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của các trợ lý tác chiến, trợ lý chính trị thuộc Ban Chỉ huy Quân sự 17 huyện, thị xã, thành phố; Đại đội trưởng, Chính trị viên các đại đội trực thuộc ba huyện biên giới và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng thời qua hội thi, tạo điều kiện để các thí sinh học tập, nâng cao trình độ, năng lực, tổ chức và phương pháp huấn luyện toàn diện.
Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.