Afghanistan: Cuộc tấn công của Taliban làm 466 người thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các quan chức Afghanistan ngày 14/8 cho biết ít nhất 466 người, trong đó có 40 thường dân, đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa phong trào Hồi giáo Taliban và các lực lượng an ninh Afghanistan ở thành phố Ghazni.

 
Lực lượng an ninh Afghanistan kiểm tra tại một chốt an ninh trên tuyến đường cao tốc Kabul-Ghazni ở tỉnh Wardak ngày 13/8. (Nguồn: THX/TTXVN)
Lực lượng an ninh Afghanistan kiểm tra tại một chốt an ninh trên tuyến đường cao tốc Kabul-Ghazni ở tỉnh Wardak ngày 13/8. (Nguồn: THX/TTXVN)



Phong trào Taliban đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm giành quyền kiểm soát thành phố nằm ở miền Đông Afghanistan này 5 ngày trước.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan Ghafoor Ahmad Javid cho hay: "Số người chết của Taliban tăng lên 326 trong khi chúng tôi có 100 binh sỹ hy sinh, trong đó có 70 cảnh sát. Có tới 40 thường dân đã thiệt mạng".

Ông Javid cho biết thêm con số thương vong đã tăng từ 325 người ngày 13/8 lên 466 người là vì các lực lượng an ninh Afghanistan, với sự hỗ trợ của không quân Mỹ, đã và đang truy quét tại thành phố này, buộc các tay súng phải lui về các vùng ngoại ô.

Tuy nhiên, số liệu về dân thường thương vong mới chỉ là sơ bộ, con số chính xác sẽ được công bố sau khi các chiến dịch dọn sạch những tay súng còn lại ở trong thành phố kết thúc.

Ông Javid cho hay ưu tiên của giới chức nước này là cung cấp thực phẩm và nước uống cho khoảng 270.000 cư dân ở Ghazni.

Các vụ đụng độ diễn ra trong bối cảnh Taliban đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn buộc phải đồng ý hòa đàm với Chính phủ Afghanistan để có thể chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 17 năm qua.

Lâu nay, lực lượng này đã bỏ qua lời đề nghị của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tiến hành đàm phán hòa bình vô điều kiện, thay vào đó bày tỏ mong muốn đối thoại trực tiếp với Mỹ.

Tuy nhiên, Washington đã nhiều lần bác bỏ, cho rằng các cuộc đàm phán phải do Afghanistan dẫn dắt.
 

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.