Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Gia Lai năng động, sáng tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát huy tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo, những năm qua, tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đã ghi dấu ấn với nhiều mô hình, sáng kiến có tính ứng dụng cao và nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Phong trào “sáng tạo trẻ”

Thiếu tá Nguyễn Chí Vinh-Trợ lý Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho rằng, phong trào “Sáng tạo trẻ” trong LLVT tỉnh đã và đang thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên hưởng ứng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tuổi trẻ LLVT tỉnh đã có 1 sáng kiến về mô hình “Ngày hội kết nối trẻ”, 1 giải pháp “Xây dựng chi đoàn Quân sự vững mạnh xuất sắc” được Quân khu 5 công nhận và đưa vào hoạt động. Cùng với đó, tuổi trẻ LLVT tỉnh cũng hoàn thiện sáng kiến cải tiến đạn tập súng B41 phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2018 đạt chất lượng, mang tính ứng dụng cao.

 

Tuổi trẻ LLVT tỉnh giúp dân xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa) san ủi mặt bằng. Ảnh: P.D
Tuổi trẻ LLVT tỉnh giúp dân xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa) san ủi mặt bằng. Ảnh: P.D

Nói về mô hình “Ngày hội kết nối trẻ”, Đại úy Hồ Phạm Tuyên-Trợ lý Tuyên huấn Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đak Đoa-đồng tác giả của mô hình-chia sẻ: Mỗi năm, tỉnh tổ chức đón nhận hơn 2.400 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, tuy nhiên số quân nhân xuất ngũ sử dụng thẻ học nghề, tham gia học nghề còn thấp. Hơn nữa, các quân nhân xuất ngũ chủ yếu học nghề theo sở thích, ít học những nghề mà xã hội cần như: xây dựng, sửa chữa máy công nghiệp, cơ khí, hàn, điện... nên không dễ tìm việc làm ổn định. Vì vậy mục đích mà mô hình “Ngày hội kết nối trẻ” hướng tới là góp phần tìm hướng giải quyết việc làm cho các quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về xây dựng quê hương. Đầu năm 2018, trong dịp đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, mô hình này đã được thử nghiệm tại huyện Đak Đoa đã có 25 công ty, doanh nghiệp tư nhân, cơ sở sản xuất đến tham dự với nhu cầu tuyển dụng 160 lao động ở nhiều vị trí công việc.

Bên cạnh các mô hình, sáng kiến có tính ứng dụng thực tiễn cao, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng phối hợp với Tỉnh Đoàn mở chuyên mục “Tuổi trẻ LLVT tỉnh xung kích bảo vệ Tổ quốc” trên Trang tin điện tử của Tỉnh Đoàn để tuyên truyền các hoạt động của tuổi trẻ LLVT tỉnh, góp phần định hướng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh về ý thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa” cho đoàn viên thanh niên.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

Cùng với phong trào “Sáng tạo trẻ”, tuổi trẻ LLVT tỉnh cũng có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Thiếu tá Nguyễn Chí Vinh thông tin, trong số 11 công trình, phần việc, hoạt động tiêu biểu trong Tháng Thanh niên năm 2018 được Tỉnh Đoàn tuyên dương, khen thưởng vừa qua, riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có 2 công trình gồm “Khu vui chơi giải trí, đón tiếp thân nhân tại Tiểu đoàn 50” và mô hình “Chương trình truyền thanh nội bộ thanh niên”. Nếu công trình “Khu vui chơi giải trí đón tiếp thân nhân tại Tiểu đoàn 50” đơn thuần là nơi để cán bộ, chiến sĩ nghỉ ngơi, thư giãn, tâm sự, tiếp đón người nhà sau khoảng thời gian huấn luyện miệt mài, vất vả ngoài thao trường thì mô hình “Chương trình truyền thanh nội bộ thanh niên” lại góp phần cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

 

Thượng tá Dương Quang Tân-Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: “Tuổi trẻ LLVT tỉnh đã phát huy tốt tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Không chỉ xung kích, tìm tòi, sáng tạo với nhiều mô hình, giải pháp được Quân khu biểu dương, khen thưởng, tuổi trẻ LLVT tỉnh còn xây dựng nhiều sân chơi bổ ích, có sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên thanh niên”.

Tuổi trẻ LLVT tỉnh còn phát huy vai trò xung kích trong các phong trào thi đua: “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội, đưa vào ăn thêm cho bộ đội bình quân 2.700 đồng/người/ngày. Mặt khác, tuổi trẻ LLVT tỉnh cũng tình nguyện tham gia các hoạt động hướng về cộng đồng, chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm 2018 đến nay, tuổi trẻ LLVT tỉnh đã tham gia hàng ngàn ngày công giúp người dân các làng: Tung, Gút và Pngăl (xã Krong, huyện Kbang); Đê Pral (xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) khơi thông dòng chảy, làm hàng rào B40, cải tạo cánh đồng lúa bị hoang hóa, sửa chữa và nâng cấp đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình nghĩa...

Đáng chú ý là hoạt động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện) tuyên truyền, vận động nhân dân làng Pông “thay đổi cách nghĩ, cách làm” để nâng cao đời sống; huy động cán bộ, đoàn viên thanh niên phối hợp với Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) giúp di dời 58 hộ dân tộc thiểu số đến nơi ở mới theo đề án của huyện quy hoạch nhà có vườn, có chuồng để tăng gia, sản xuất. Ngoài ra, tuổi trẻ LLVT tỉnh còn tham gia 1.654 ngày công giúp dân làm lại 39 nhà cấp 4 bị sập, sửa chữa 65 nhà tốc mái, 2 trường học, dựng lại 6.100 trụ hồ tiêu bị đổ, sửa chữa, nạo vét, dọn vệ sinh 21 km đường giao thông nông thôn bị sạt lở trong cơn bão số 12 trên địa bàn tỉnh.

Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.