Trung Quốc bất ngờ hạ thủy cùng lúc hai khu trục hạm Type 055

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vào sáng 3-7-2018, tại xưởng đóng tàu Đại Liên, bộ đôi khu trục hạm cỡ lớn Type 055 đã được cơ sở sản xuất này hạ thủy cùng lúc, dự kiến chúng sẽ sớm được vào biên chế Hải quân Trung Quốc.
 

 

Năng lực ngành đóng tàu quân sự của Trung Quốc thời gian gần đây là cực kỳ đáng nể khi họ liên tiếp hạ thủy nhiều chiến hạm ở đủ các chức năng và lượng giãn nước khác nhau.
 

 

Việc Nhà máy đóng tàu Đại Liên cho hạ thủy cùng lúc tới 2 khu trục hạm siêu lớn Type 055 được xem là một diễn biến cực kỳ đáng chú ý và gây quan ngại sâu sắc cho các quốc gia láng giềng.
 

 

Type 055 hiện là lớp khu trục hạm lớn nhất và mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc, nó có thể tác chiến một cách độc lập hoặc trong đội hình hỗ trợ biên đội tàu sân bay.
 

 

Chiếc tàu khu trục Type 055 đầu tiên đã được Trung Quốc hạ thủy vào ngày 28/6/2017. Lớp chiến hạm này lớn hơn khoảng 40% so với người tiềm nhiệm Type 052D.
 

 

Báo chí Trung Quốc tự tin rằng khu trục hạm Type 055 là tàu chiến mạnh nhất của nước này, có trình độ “đứng hàng đầu thế giới”, với dàn hỏa lực cực mạnh gồm 112 ống phóng thẳng đứng, gần gấp đôi so với Type 052D (64 ống phóng).
 

 

Theo tờ The National Interest Mỹ, nhìn vào số lượng ống phóng tên lửa, lượng giãn nước và kích cỡ thì tàu khu trục Type 055 phải được phân loại chính xác là tuần dương hạm.
 

 

Theo tài liệu công khai, hệ thống phóng thẳng đứng của khu trục hạm Type 055 có thể phóng tên lửa phòng không HQ-9B, tên lửa chống hạm YJ-18A và tên lửa hành trình tấn công đối đất CJ-10, tên lửa săn ngầm Y-8A.
 

 

Có thông tin cho biết khu trục Type 055 còn có thể trang bị tên lửa hạm đối không tầm ngắn DK-10, tuy nhiên chưa có nguồn uy tín nào khẳng định tính chính xác mặc dù việc tích hợp là chẳng hề khó khăn.
 

 

Nhưng với hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn FL-3000N và hệ thống pháo phòng thủ gần 30 mm H/PJ-11 thì năng lực phòng thủ tầm gần của Type 055 hiện đã là quá mạnh.
 

 

Vũ khí khác cũng rất đáng chú ý của khu trục hạm Type 055 đó là khẩu pháo cỡ nòng 130 mm H/PJ-38 lắp ở phía mũi tàu, trong tương lai sẽ lắp pháo 155 mm với sức mạnh vượt trội.
 

 

Thông số thiết kế cơ bản của tàu khu trục Type 055 gồm: chiều dài 183 m, chiều rộng 22 m, mớn nước 8 m, lượng giãn nước tiêu chuẩn 9.000 tấn, lượng giãn nước đầy 12.300 tấn, tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ, khả năng chạy liên tục 7.000 hải lý, thủy thủ đoàn 310 người.
 

 

Hiện nay, Trung Quốc đã có 2 tàu sân bay, thành lập 1 cụm chiến đấu tàu sân bay cần ít nhất 1 tàu khu trục Type 055, đi kèm 2 tàu khu trục Type 052D, 2 tàu hộ vệ Type 054A, 1 tàu ngầm hạt nhân tấn công Type 095, 1 tàu tiếp tế.
 

 

Hải quân Trung Quốc có nhu cầu sở hữu 2 tàu sân bay Type 001, 2 tàu sân bay Type 002, 2 tàu sân bay động cơ hạt nhân sàn phẳng sử dụng máy phóng Type 003.
 

 

Vì vậy có thể suy đoán Trung Quốc cần chế tạo ít nhất 6 tàu khu trục Type 055 mới có thể đáp ứng nhu cầu hải quân. Trong tương lai số lượng đóng mới lớp chiến hạm này có lẽ phải lên tới 12 tàu.

Việt Dũng/ANTĐ

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.