Xây dựng khu vực biên giới hòa bình, phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ) đã tập trung nâng cao chất lượng công tác biên phòng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Bộ đội Biên phòng giúp dân làm rẫy. Ảnh: N.S
Bộ đội Biên phòng giúp dân làm rẫy. Ảnh: N.S
Đồn Biên phòng Ia Nan được giao quản lý, bảo vệ 10 km đường biên tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Những năm qua, Ban Chỉ huy đơn vị chấp hành nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác biên phòng. Theo đó, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng như: nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình nội, ngoại biên, đánh giá sát, đúng, kịp thời đề xuất với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh.
Thiếu tá Hứa Văn Thuận-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Nan-cho biết: Thời gian qua, đơn vị đã hiệp đồng chặt chẽ với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Đồn Biên phòng Ia Pnôn trong công tác bảo vệ biên giới. Bên cạnh đó, đơn vị còn làm tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ đường biên; giữ gìn an ninh trật tự; nâng cao ý thức cảnh giác trong đấu tranh phòng-chống tội phạm; tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo; góp ngày công làm nhà, đường giao thông... Ngoài ra, Đồn đã chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác khảo sát diện tích đất của 16 hộ dân có rẫy dọc tuyến biên giới do đơn vị quản lý; tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định, quy chế biên giới.
Ông Rơ Lan Din (làng Nú, xã Ia Nan) chia sẻ: “Gia đình tôi có rẫy nằm gần đường biên, canh tác từ năm 1990 đến nay. Các cán bộ của Đồn Biên phòng Ia Nan thường xuyên tuần tra qua đây và tuyên truyền cho chúng tôi không cơi nới diện tích, không trồng cây lâu năm. Tôi và những hộ làm rẫy ở đây đều chấp hành nghiêm các quy định của chính quyền địa phương cũng như hướng dẫn của đơn vị”.
Bộ đội biên phòng tuyên truyền người dân bảo vệ đường biên. Ảnh: N.S
Bộ đội biên phòng tuyên truyền người dân bảo vệ đường biên. Ảnh: N.S
Cùng với việc vận động các hộ dân có đất sản xuất dọc biên giới tuân thủ các quy định pháp luật, Đồn Biên phòng Ia Nan cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung Nghị định 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền; Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Luật Biên giới quốc gia, các hiệp định, hiệp nghị... Đơn vị còn cử cán bộ tham gia duy trì hoạt động có hiệu quả 15 tổ tự quản, gồm: 10 tổ tự quản an ninh thôn, làng; 2 tổ tự quản trong đồng bào có đạo và 3 tổ tự quản đường biên, cột mốc. Đồng thời, xây dựng, nhân rộng và duy trì hiệu quả các mô hình “Tổ tự quản đường biên, mốc giới”, “Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng”…
Ông Rơ Lan Đức-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Nan-cho biết: “Thời gian qua, Đồn Biên phòng Ia Nan đã xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát rẫy bà con canh tác dọc tuyến biên giới. Đồn đã tổ chức tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tích cực tố giác tội phạm”.
Bằng các biện pháp tích cực, đồng bộ, Đồn Biên Phòng Ia Nan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, tạo môi trường thuận lợi đẩy nhanh tiến trình phân giới cắm mốc trên thực địa giữa 2 nước Việt Nam-Campuchia, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, phát triển.
Ngọc Thu - Nguyễn Sang

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.