Đẩy mạnh công tác đối ngoại, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai là tỉnh nằm trong khu vực Tam giác phát triển CLV với 90 km đường biên giới giáp tỉnh Ratanakiri- Vương quốc Campuchia. Trong những năm qua, Gia Lai đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực nhằm đẩy mạnh công tác đối ngoại, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Theo đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, công tác thông tin đối ngoại, nhất là công tác ngoại giao nhân dân trên địa bàn các xã biên giới của tỉnh luôn được cấp, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể các cấp và đơn vị trên địa bàn tỉnh tăng cường, thường xuyên quan tâm, qua đó thắt chặt tình đoàn kết, mối quan hệ láng giềng, hữu nghị, mở rộng hợp tác kinh tế với các tỉnh biên giới của bạn. Đây là cơ sở, nền tảng góp phần để hai bên giữ vững sự ổn định, đặc biệt là tình hình an ninh biên giới luôn được đảm bảo, chủ quyền lãnh thổ quốc gia được giữ vững. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định: “Trong vài năm trở lại đây, tình hình an ninh chính trị tại khu vực biên giới luôn ổn định và được đảm bảo. Các huyện giáp vùng biên giới đã chủ động phối hợp để tuyên truyền vận động nhân dân vùng biên giới hai nước thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của hai nước”.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm và chúc thăm, chúc Tết lãnh đạo, chính quyền và nhân dân tỉnh Rattanakiri (thuộc Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm và chúc Tết lãnh đạo, chính quyền và nhân dân tỉnh Rattanakiri (thuộc Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay. Ảnh: Trần Dung

Tỉnh ta đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tạo thuận lợi cho việc di chuyển người và hàng hóa trong khu vực Tam giác phát triển CLV. Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải đã cấp 5.295 lượt phương tiện phi thương mại qua lại giữa 3 nước Việt Nam- Lào- Campuchia. Trên địa bàn tỉnh hiện có 8 đơn vị được cấp giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam- Campuchia; có 60 đơn vị được cấp giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam-Lào. Trong năm 2017, Gia Lai đã tổ chức một phiên chợ đưa hàng Việt Nam qua biên giới tỉnh Ratanatkiri (Vương quốc Campuchia) bằng nguồn kinh phí xúc tiến thương mại quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Campuchia, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai tỉnh giáp biên. Ngoài ra, từ năm 2011 đến nay, Gia Lai đã hỗ trợ cho tỉnh Ratanatkiri (Vương quốc Campuchia) với tổng số tiền 4,056 tỷ đồng; khám chữa bệnh và cấp thuốc cho 3.417 lượt người, tặng quà cho 1.605 lượt người; phối hợp với nước bạn Campuchia tìm kiếm và cất bốc được 1.395 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kỳ tại Campuchia về Việt Nam… 

Ông Hồ Phước Thành (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) cho biết: “Tỉnh Gia Lai cùng các tỉnh bạn của Campuchia và Lào đã duy trì tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn nhằm thăm hỏi, chúc mừng, giao lưu nhân các sự kiện quan trọng, các dịp Lễ, Tết, Ngày truyền thống của các bên. Song song với đó, hoạt động thương mại trên tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai với Campuchia không ngừng phát triển đã góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa trong tỉnh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua biên giới gia tăng đáng kể, tập trung chủ yếu qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là xăng dầu, hàng công nghiệp tiêu dùng, năng lượng điện, vật liệu xây dựng.... Nhập khẩu các mặt hàng nguyên phụ liệu gỗ, hàng nông sản như hạt điều, sắn lát, đậu xanh,chuối...”.

Bộ đội biên phòng luôn gần gữi với nhân dân trên địa bàn các xã biên giới. Ảnh: Trần Dung
Bộ đội biên phòng luôn gần gữi với nhân dân trên địa bàn các xã biên giới. Ảnh: Trần Dung

Cũng theo ông Thành, năm 2010 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 40 triệu USD; năm 2015 đạt 125 triệu USD và năm 2017 đạt 139 triệu USD. Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp 12 Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho một số doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đầu tư sang các tỉnh của Vương quốc Campuchia với tổng vốn đầu tư trên 700 triệu USD; cấp 11 Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp đầu tư sang các tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với tổng vốn đầu tư gần 560 triệu USD.    

Nói về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa 3 nước Việt Nam- Lào- Campuchia trong khu vực Tam giác phát triển, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng mong muốn thời gian tới Chính phủ 2 nước Việt Nam và Campuchia và các tỉnh giáp ranh tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, tạo hành lang pháp lý thuận lợi khuyến khích doanh nghiệp đầu tư; Bộ Công thương cần phân bổ nguồn kinh phí hằng năm để bổ sung, sửa chữa hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương; tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ xây dựng các dịch vụ an ninh- quốc phòng tuyến biên giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Đoàn lãnh đạo tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia) sang thăm và chúc Tết lãnh đạo và nhân dân tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trần Dung
Đoàn lãnh đạo tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia) sang thăm và chúc Tết lãnh đạo và nhân dân tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trần Dung

Ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của tỉnh trong thực hiện các thỏa thuận hợp tác khu vực Tam giác phát triển CLV, đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã nhấn mạnh: “Có thể khẳng định đến nay, hợp tác Tam giác phát triển Campuchia- Lào- Việt Nam là cơ chế hợp tác quan trọng, giúp duy trì ổn định an ninh chính trị, an toàn xã hội tại khu vực biên giới ba nước. Thời gian qua, hợp tác khu vực này thu được nhiều kết quả tích cực trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Gia Lai là tỉnh đã có những biện pháp hàng đầu trong công tác đối ngoại, tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân, gặp gỡ, hội đàm, trao đổi thông tin nắm tình hình, hỗ trợ vật chất; triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông, hệ thống chợ biên giới... Mong rằng tỉnh Gia Lai sẽ phát huy nhiệm vụ này hơn nữa để đẩy mạnh công tác đối ngoại, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

   Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.