Xây dựng Gia Lai trở thành khu vực phòng thủ vững chắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 16-7, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự-quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm. Dự hội nghị có gần 140 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành dự và chỉ đạo hội nghị. 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao bằng khen của UBND tỉnh cho 18 tập thể và 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2018.
Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2018. Ảnh: Anh Huy
Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương, củng cố tiềm lực quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các đơn vị trong toàn lực lượng cũng đã quán triệt, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt quy chế phối hợp theo Nghị định 77/NĐ-CP của Chính phủ trong tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; tổ chức giao quân năm 2018 đạt 100% chỉ tiêu... Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng đúng chỉ tiêu, đạt kết quả. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia 2.542 ngày công xây dựng nông thôn mới...
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng tỉnh trở thành khu vực phòng thủ vững chắc. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão.
Dịp này, thừa ủy nhiệm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã trao danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quân cho Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phan Thành Trung-Trạm trưởng Trạm sửa chữa Z61 (Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn  2015-2017 cùng bằng khen cho 4 tập thể và cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao bằng khen của UBND tỉnh cho 18 tập thể và 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2018.
Anh Huy-Huy Bắc

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.