Tàu hải quân Nga cập bến, thăm thiện chí Philippines 6 ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo THX, ngày 9-6, các tàu chống ngầm Admiral Tributs và Admiral Vinogradov cùng tàu chở dầu Pechenga của Hải quân Nga đã cập bến tại Manila, thực hiện chuyến thăm thiện chí kéo dài sáu ngày.
Tàu tuần dương tên lửa Varyag của Nga cập cảng Manila ngày 20-4-2017. Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Tàu tuần dương tên lửa Varyag của Nga cập cảng Manila ngày 20-4-2017. Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Đại tá Lued Lincuna, người phát ngôn Hải quân Philippines cho biết, tàu hải quân nước này đã hộ tống các tàu của Nga tại vùng lân cận của đảo Corregidor như một thủ tục nghênh đón thông thường. 
Người phát ngôn của Hải quân Nga Nikolai Voskresensky nêu rõ: "Một biệt đội của Hạm đội Thái Bình Dương bao gồm các tàu chống ngầm lớn Admiral Tributs và Admiral Vinogradov, cùng tàu chở dầu tầm trung Pechenga đã tới Manila trong một chuyến thăm không chính thức". 
Ông Voskresensky cho biết, trong chuyến thăm kéo dài từ ngày 9-14/6, Chỉ huy biệt đội, Đại tá Oleg Korolev sẽ gặp các sỹ quan của Hải quân Philippines. Ông cũng cho hay, các binh sỹ Philippines cũng được hoan nghênh thăm các tàu này.
Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.