Những bông hoa trên nòng súng ở hội đàm Trump - Kim

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Pháo đài Fort Siloso ở đảo Sentosa, Singapore đã được trang hoàng bằng những bông hoa lily và nhành olive trên nòng súng, trước một cuộc gặp mặt được dán mác “lịch sử”.

Súng ở Fort Siloso không bắn ra đạn. Nó bắn ra hoa lily, một biểu tượng của sự tinh khiết, trong trắng. Có lẽ đó cũng là khát vọng đơn thuần của con người: hòa bình - Ảnh: THUẬN THẮNG
Súng ở Fort Siloso không bắn ra đạn. Nó bắn ra hoa lily, một biểu tượng của sự tinh khiết, trong trắng. Có lẽ đó cũng là khát vọng đơn thuần của con người: hòa bình - Ảnh: THUẬN THẮNG



Nếu không có những thay đổi quá bất ngờ vào giờ chót, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Đây là cuộc gặp được dư luận thế giới quan tâm, vì nó ảnh hưởng lớn tới tình hình an ninh trong khu vực.

Để đi đến thời khắc 9h sáng 12-6 là cả một nỗ lực vun đắp cho hi vọng hòa bình và ổn định từ các bên.

Hơn ai hết, nước chủ nhà Singapore cũng kỳ vọng nhiều vào những kết quả tích cực.

Đó sẽ là hoa chứ không phải súng.

Có lẽ vậy, pháo đài Fort Siloso ở Sentosa, nơi có khách sạn Capella làm địa điểm gặp gỡ giữa hai vị lãnh đạo Mỹ - Triều đã được Singapore trang trí đẹp mắt như một biểu tượng của khát vọng.


 

Tất cả 60 họng súng tại pháo đài Fort Siloso đều được trang trí bằng hoa lily màu trắng và hồng, cùng với hoa cát tường, hoa đồng tiền và nhành olive, tượng trưng cho hòa bình - Ảnh: THUẬN THẮNG
Tất cả 60 họng súng tại pháo đài Fort Siloso đều được trang trí bằng hoa lily màu trắng và hồng, cùng với hoa cát tường, hoa đồng tiền và nhành olive, tượng trưng cho hòa bình - Ảnh: THUẬN THẮNG
“Sự kiện này, thực ra, là một cử chỉ mang biểu tượng hòa bình để tôn vinh sự kiện sắp diễn ra ngày 12-6”, giám đốc công ty phát triển môi trường Sentosa, ông Grace Lee nói - Ảnh: THUẬN THẮNG
“Sự kiện này, thực ra, là một cử chỉ mang biểu tượng hòa bình để tôn vinh sự kiện sắp diễn ra ngày 12-6”, giám đốc công ty phát triển môi trường Sentosa, ông Grace Lee nói - Ảnh: THUẬN THẮNG
“... vì vậy tất cả những bông hoa thực ra đều mang ý nghĩa hòa bình và tính quốc tế” - Ảnh: THUẬN THẮNG
“... vì vậy tất cả những bông hoa thực ra đều mang ý nghĩa hòa bình và tính quốc tế” - Ảnh: THUẬN THẮNG
Fort Siloso là pháo đài biển duy nhất còn được bảo tồn ở Singapore. Nó là một di tích từ Thế chiến II. Thực dân Anh đã xây dựng nó để bảo vệ cổng phía tây cảng Singapore - Ảnh: THUẬN THẮNG
Fort Siloso là pháo đài biển duy nhất còn được bảo tồn ở Singapore. Nó là một di tích từ Thế chiến II. Thực dân Anh đã xây dựng nó để bảo vệ cổng phía tây cảng Singapore - Ảnh: THUẬN THẮNG
 Đây là những mô hình mang kích thước thật - Ảnh: THUẬN THẮNG
Đây là những mô hình mang kích thước thật - Ảnh: THUẬN THẮNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Người Singapore hi vọng cuộc gặp giữa ông Trump và ông KIm sẽ
Người Singapore hi vọng cuộc gặp giữa ông Trump và ông KIm sẽ "đơm hoa kết trái", chứ không quay về với những màn dọa dẫm nã tên lửa vào nhau - Ảnh: THUẬN THẮNG



THUẬN THẮNG - NHẬT ĐĂNG (từ Singapore/TTO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.