Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ cuối năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 30-6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng cuối năm 2018.

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

 

Huấn luyện chiến sỹ mới.
Huấn luyện chiến sỹ mới. (ảnh minh họa)

Tham dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chỉ thị, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị năm 2018 của Tổng cục Chính trị, 6 tháng cuối năm 2018, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương; những nội dung cơ bản trong Chiến lược quân sự, Chiến lược quốc phòng, Luật Quốc phòng (sửa đổi)…; yêu cầu điều chỉnh tổ chức lực lượng, sắp xếp cơ cấu lại doanh nghiệp quân đội.

Đồng thời, các đơn vị trong toàn quân tổ chức tốt sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới”; Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp phân đội toàn quân năm 2018; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

Các đơn vị phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng; chủ động phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng để kiểm tra, phòng ngừa.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong quân đội sẽ nỗ lực, chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tiến hành công tác dân vận, chú trọng các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tổ chức chặt chẽ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận; xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, hội viên; tiến hành có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trong đó tập trung nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, xây dựng quân đội chính quy, kỷ luật...

Sáu tháng đầu năm 2018, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội; tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị, thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, phản động, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Quân đội; phối hợp tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành một số chủ trương, giải pháp lớn trong xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Hiền Hạnh/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.