Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Trung sẽ thảo luận về vấn đề Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Kyodo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis dự kiến thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa tại thủ đô Bắc Kinh trong ngày 27-6, trong đó hai quan chức này sẽ khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy đối thoại an ninh giữa lúc dấy lên mối quan ngại về sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông.

 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa. (Nguồn: Reuters)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa. (Nguồn: Reuters)



Trước đó, ông Mattis đã chỉ trích mạnh mẽ hoạt động tăng cường quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông - nơi có một số tuyến đường biển tấp nập nhất thế giới.

Hồi đầu tháng này, ông Mattis cũng cho rằng việc Bắc Kinh phát triển các hệ thống vũ khí trong vùng biển tranh chấp là "đe dọa và áp bức," trong khi Trung Quốc cáo buộc các hành động của Mỹ trên vùng biển này đã thách thức chủ quyền và lợi ích an ninh của Bắc Kinh.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng đã coi Trung Quốc là một "đối thủ cạnh tranh chiến lược" có thể đe dọa trật tự quốc tế.

Ông Mattis, cựu tướng Hải quân của Mỹ, đang ở thăm Trung Quốc lần đầu tiên kể từ khi ông trở thành người đứng đầu Lầu Năm Góc hồi tháng 1/2017. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gần nhất có chuyến thăm Trung Quốc là ông Chuck Hagel hồi tháng 4/2014.

Trước khi đến Bắc Kinh hôm 26-6, ông Mattis nói với các phóng viên rằng Mỹ sẵn sàng xem xét quan hệ quân sự với Trung Quốc phù hợp với chiến lược của Washington, đồng thời cho rằng hai cường quốc này nên thiết lập một cuộc "đối thoại chiến lược minh bạch".

Theo Vietnam+

 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.