Mỹ triển khai tạm thời tiêm kích cơ F-22 tới căn cứ Okinawa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kyodo đưa tin ngày 30-5, các máy bay tiêm kích tàng hình tân tiến F-22 của quân đội Mỹ đã được tạm thời triển khai tới căn cứ không quân Kadena tại tỉnh đảo Okinawa ở miền Nam Nhật Bản.
Máy bay chiến đấu F-22 Raptor của không lực Mỹ. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Máy bay chiến đấu F-22 Raptor của không lực Mỹ. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Đây được cho là một động thái liên quan tới cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đang được sắp xếp.
Theo các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản, dự kiến máy bay F-22 sẽ đồn trú tại căn cứ Kadena trong khoảng một tháng.
Các nguồn tin cũng như chính quyền tỉnh Okinawa xác nhận, 4 máy bay F-22 đã tới căn cứ Kadena vào khoảng 15 giờ 10 phút (13 giờ 10 phút giờ Việt Nam) để cuối cùng thiết lập một phi đội gồm 14 máy bay F-22.
Với một loạt hoạt động ngoại giao đang diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên tăng cường công tác chuẩn bị nhằm hiện thực hóa cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên vào ngày 12-6 tại Singapore, dư luận cũng đang dồn sự chú ý vào các hoạt động của lực lượng Mỹ tại Nhật Bản.
Trước đó trong tuần này, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ cũng đã rời khỏi căn cứ ở Yokosuka gần thủ đô Tokyo để tiến hành tuần tra dài hạn tại khu vực biển xung quanh.
Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.