Chủ động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn diễn ra nhỏ lẻ song không vì thế mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, Gia Lai) chủ quan, mất cảnh giác. Thay vào đó, đơn vị đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nhằm đấu tranh có hiệu quả với hoạt động này.

Thời gian qua, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân là bởi địa bàn đơn vị quản lý rộng, lưu lượng người ra vào khu vực biên giới nhiều; nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, đời sống còn khó khăn nên dễ bị các đối tượng lôi kéo tham gia tiếp tay, bao che cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi. Bên cạnh đó, đa số rẫy của người dân tập trung ở khu vực vành đai biên giới, gây khó khăn trong công tác quản lý, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật. Mặt khác, lực lượng làm nhiệm vụ chuyên trách đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả còn mỏng...

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tuần tra kiểm soát khu vực biên giới.                               Ảnh: internet
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tuần tra kiểm soát khu vực biên giới. Ảnh: internet

Tuy nhiên, bằng việc triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên biên giới. Thượng tá Đinh Hữu Ninh-Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, cho biết: Đơn vị luôn tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là tại các khu vực trọng điểm. Qua đó, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cũng như các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới không tham gia tiếp tay, bao che cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tích cực cùng Bộ đội Biên phòng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. “Đặc biệt, đơn vị thường xuyên rà soát nội bộ, không để các đối tượng móc nối, lôi kéo, mua chuộc cán bộ, chiến sĩ tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Từ trước đến nay, đơn vị không phát hiện cán bộ, chiến sĩ nào có dấu hiệu như thế”-Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh khẳng định.

Song song với đó, đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu lâm sản qua cửa khẩu, không để các đối tượng lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại. Ông Nguyễn Khắc Hải-Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, cho biết: Hai đơn vị thường xuyên phối hợp trong công tác thu thập thông tin, nghiên cứu nắm tình hình, tuần tra kiểm soát địa bàn biên giới, khu vực cửa khẩu nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với hành khách xuất nhập cảnh, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần ngăn chặn tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Cũng theo ông Hải, từ đầu năm đến nay, Chi cục đã phát hiện, xử lý 1 vụ buôn lậu 720 bao thuốc lá điếu và phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh bắt giữ, xử lý một vụ liên quan đến vận chuyển pháo nổ.

Theo Thượng tá Đinh Hữu Ninh, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp hai bên biên giới ngày càng phát triển, sự chênh lệch giá một số mặt hàng trong nước so với Campuchia... sẽ phần nào tác động đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Do đó, thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về đấu tranh phòng-chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Từ năm 2017 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã phát hiện, bắt giữ 19 vụ/10 đối tượng liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại; tang vật thu giữ gồm: 13.470 bao thuốc lá, hơn 52  m3 gỗ các loại, 10 ô tô, 2 xe máy. Ngoài ra, Đồn còn phát hiện, bắt giữ 5 vụ/2 đối tượng (4 vụ vắng chủ) liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; 15 vụ/48 đối tượng vi phạm quy chế biên giới...

Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.