3 tàu hải quân Ấn Độ thăm Việt Nam 4 ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ 21-5, 3 tàu hải quân của Ấn Độ mang tên Sahyadri, Shakti và Kamorta sẽ cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác hàng hải giữa hải quân hai nước.
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cho biết chuyến thăm của 3 tàu hải quân là một phần của việc triển khai hoạt động liên tục của Hạm đội Đông Hải quân Ấn Độ đến Đông Nam Á và Tây Bắc Thái Bình Dương. Ba tàu hải quân Ấn Độ Sahyadri, Shakti và Kamorta dưới sự chỉ huy của Chuẩn đô đốc Dinesh Kumar Tripathi, Hạm đội Đông sẽ thực hiện chuyến thăm Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng từ ngày 21 đến 25-5.
 Tàu Sahyadri
Tàu Sahyadri
Trong chuyến thăm, thủy thủ đoàn sẽ có các hoạt động giao lưu với hải quân địa phương và gặp lãnh đạo. Ngoài ra, sẽ có các cuộc thăm thú, giao lưu thể thao và một buổi hòa nhạc của ban nhạc hải quân Ấn Độ. Hải quân Ấn Độ và Hải quân Việt Nam sẽ thực hiện các bài luyện tập.
Đại sứ quán Ấn Độ khẳng định quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam và Ấn Độ những năm gần đây dang được củng cố, phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và an ninh.
Hợp tác quốc phòng mạnh mẽ là một thành phần quan trọng của Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ dự kiến ​​sẽ thăm Việt Nam vào tháng 6 năm nay và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam dự kiến ​​sẽ đến thăm Ấn Độ vào cuối năm nay.
Tàu Shakti
Tàu Shakti
Hải quân Ấn Độ đã có nhiều hoạt động hợp tác với Hải quân Nhân dân Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo, sửa chữa, bảo dưỡng và hỗ trợ hậu cần nhằm xây dựng năng lực. Chuyến thăm gần đây nhất của tàu Hải quân Ấn Độ đến Việt Nam là vào tháng 9-2017, khi 2 tàu của hãng INS Satpura và INS Kadmatt đến cảng Hải Phòng.
Chuyến thăm của 3 tàu Hải quân Ấn Độ đến Việt Nam lần này nhằm tăng cường hợp tác hàng hải giữa hải quân hai nước và sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị mạnh mẽ giữa hai nước, góp phần đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực và trên thế giới nói chung.
D.Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.