Tàu săn ngầm 171 luyện tập cùng tàu hải quân Australia trên biển Vũng Tàu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 21 và 22-4, tàu 09 của Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân và Biên đội 3 tàu Hải quân Hoàng gia Australia gồm HMAS ANZAC, HMAS TOOWOOBA, HAMAS SUCCESS đã tổ chức huấn luyện trên biển Vũng Tàu cách 20 hải lý.

 Các sĩ quan thủy thủ tàu Australia chụp ảnh lưu niệm với bộ đội Hải quân Việt Nam. Ảnh: Minh Thắng
Các sĩ quan thủy thủ tàu Australia chụp ảnh lưu niệm với bộ đội Hải quân Việt Nam. Ảnh: Minh Thắng

Đây là cuộc huấn luyện nhằm mục đích trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về lĩnh vực huấn luyện quân sự, tuần hành trên biển, đồng thời thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hải quân hai nước, hai dân tộc, cũng như cũng như đánh dấu việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 20 năm thiết lập quan hệ quốc phòng giữa hai nước Việt Nam- Australia.

 Nội dung tập luyện gồm: Tập luyện chung trên biển về vận động đội hình, thông tin liên lạc và thực hành Bộ quy tắc xử lý khi gặp nhau bất ngờ trên biển (CUES). Qua buổi tập luyện, sĩ quan thủy thủ Biên đội 3 tàu Hải quân Australia hài lòng và đánh giá cao về kỹ năng hiệp đồng, nhận biết thông tin, khả năng cơ động lực lượng và xử lý tốt các tình huống trên biển trong điều kiện sóng to gió  lớn, an toàn tuyệt đối về  mọi mặt.

Trước khi tập luyện với tàu săn ngầm 09 của Lữ đoàn 171,  Biên đội 3 tàu Australia đã thăm thành phố Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm tượng đài Bác Hồ, cùng với bộ đội Hải quân tổ chức một số hoạt động giao lưu quân sự.

Mai Thắng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.