Phú Thiện huấn luyện chiến đấu cho lực lượng dân quân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 6-4 đến 20-4-2018, tại Hội trường UBND xã Ia Peng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã tổ chức khai mạc lớp huấn luyện chiến đấu cho các học viên là lực lượng dân quân năm thứ nhất thuộc cụm huấn luyện số 2 gồm các xã: Ia Peng, Ia Yeng, Ia Hiao; Chroh Pơ Nan và Ia Sol.

Ảnh: Hoa Mai
Ảnh: Hoa Mai

Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 15 ngày, các học viên được học tập, quán triệt các nội dung về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ; tác dụng, tính năng kỹ thuật chiến đấu, cấu tạo các bộ phận của súng, đạn; động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ, chào, chào báo cáo; động tác đi đều đứng lại, đổi chân trong khi đi; tháo lắp thông thường, giữ gìn, lau chùi bảo quản súng đạn. Động tác nằm, quỳ, đứng chuẩn bị bắn; chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; kỹ thuật cấp cứu và vận chuyển người bị thương trong chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn. Đội hình tiểu đội, trung đội hàng dọc, hàng ngang. Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta trong tình hình mới; tính năng cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lựu đạn. Tập ném lựu đạn xã, đúng hướng. Tập ngắm bắn, ngắm trúng, chụm, động tác nằm quỳ, đứng chuẩn bị bắn. Các tư thế động tác vận động cơ bản trong  chiến đấu. Hình dáng, kích thức, cách làm một số loại công sự chiến đấu và kiểm tra chính trị

Đợt tập huấn nhằm giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho chiến sỹ dân quân năm thứ nhất nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của địch, bảo đảm đủ khả năng sẵn sàng chiến đấu. Biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí vận dụng linh hoạt trong xử trí các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hoa Mai

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.