Sơ kết phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 27-4, Công ty TNHH một thành viên 75 (Công ty 75) tổ chức lễ sơ kết phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.
 Các đơn vị ký giao ước thi đua. Ảnh: V.H
Các đơn vị ký giao ước thi đua. Ảnh: V.H
Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong hai năm qua, đơn vị đã làm mới 1,7 km đường nhựa, sửa chữa 28,7 km đường dân sinh; tu sửa nhà rông văn hóa, giọt nước, phát quang, dọn dẹp hàng trăm km đường liên thôn, liên xã, sửa chữa nhà cho gia đình có công với cách mạng… Cùng với đó, đơn vị đã xây tặng 3 ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn”, 1 nhà tình thương, 3 nhà tình nghĩa; tổ chức quên góp và tặng chăn màn, quần áo cho các gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn đơn vị đúng chân. Để giúp nhân nhân tăng thêm thu nhập, đơn vị đã huy động hàng ngàn ngày công cải tạo đất đồng thời cho nhân dân mượn 569,78 ha đất tái canh cao su để trồng lúa và hoa màu. 
Cũng nhân dịp này, Công ty 75 đã phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2018). Đợt thi đua diễn ra trong 41 ngày (từ 1-5 đến 11-6-2018), với chủ đề “Làm theo lời Bác-Thi đua giành 3 nhất” đó là: nhận thức, tư tưởng tốt nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao nhất; tổ chức các hoạt động có hiệu quả nhất. Sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị sẽ tổ chức quán triệt nội dung, giao chỉ tiêu thi đua đến từng cán bộ, chiến sĩ.
Vĩnh Hoàng-Thu Hiền

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.