Phụ nữ bảo vệ biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới”.

Nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ

Tình hình an ninh xã hội, an ninh nông thôn ở khu vực biên giới của tỉnh thời gian qua vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; các thế lực thù địch không ngừng chống phá hòng chia rẽ, lôi kéo người vượt biên. Vì vậy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội LHPN tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phụ nữ về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biên giới và kết quả công tác phân giới cắm mốc...

 

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Nan phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Ảnh: P.D
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Nan phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Ảnh: P.D

Bà Rơ Ô H’Rin-Chủ tịch Hội LHPN huyện Đức Cơ, cho biết: “Hàng quý, các cấp Hội đều phối hợp với các đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn tổ chức họp dân, tuyên truyền về quy chế biên giới, công tác phòng-chống buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới, truyền thông về hôn nhân có yếu tố nước ngoài...”. Riêng Câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới” ở xã Ia Nan thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Nan tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên chủ động đấu tranh, phòng-chống vượt biên và tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới để kịp thời phát hiện, tố giác những phần tử xấu.

Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng chủ động xây dựng tổ chức Hội vững mạnh trên tuyến biên giới. “Đến nay, 100% thôn, làng trên khu vực biên giới đã thành lập được tổ chức chi hội với 5.109 hội viên/12.328 phụ nữ; 100% cơ sở Hội khu vực biên giới đã xây dựng được lực lượng nòng cốt”-bà Phạm Thị Tố Hải-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nhấn mạnh.

Riêng các đồn Biên phòng, từ năm 2012 đến nay đã phối hợp vận động 408 cháu học sinh bỏ học trở lại trường; vận động 2.654 chị em trong độ tuổi thực hiện kế hoạch hóa gia đình nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; mở 15 lớp tập huấn về công tác đối ngoại, phòng-chống tội phạm và các tệ nạn xã hội tại các huyện biên giới. Mặt khác, thông qua việc tăng cường cán bộ xuống xã, phân công đảng viên thuộc lực lượng Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, làng biên giới, các đồn Biên phòng đã góp phần kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội phụ nữ trên khu vực biên giới.

Giúp phụ nữ xóa đói giảm nghèo

Song song với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh còn phối hợp với các cấp Hội Phụ nữ triển khai nhiều hoạt động giúp hội viên, phụ nữ trên khu vực biên giới phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình. Theo thống kê, từ năm 2012 đến nay, gần 35.000 lượt hội viên phụ nữ được tham gia các lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật, dệt thổ cẩm, chăm sóc cây cà phê, cao su, khai thác mủ cao su... Qua đó, nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Mặt khác, các cấp Hội và các đồn Biên phòng cũng đã giúp hơn 6.500 ngày công nạo vét kênh mương, sửa chữa nhà ở, hướng dẫn cải tạo vườn tạp... để người dân yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với biên cương.

Trao đổi về những kết quả trong chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới”, Đại tá Lê Thuần Huy-Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho hay: Các đồn Biên phòng đã phối hợp thực hiện tốt chương trình “Mái ấm cho đồng bào nơi biên giới, hải đảo”, “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”; xây dựng các mô hình giúp dân phát triển kinh tế... Đồng thời, các đồn đã duy trì có hiệu quả mô hình “Bếp ăn tình thương” giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ tiền quyên góp của cán bộ, chiến sĩ đơn vị; hỗ trợ 48 cháu học sinh nội, ngoại biên thông qua chương trình “Nâng bước em đến trường”; trao 30 con bò giống đến tay hộ nghèo trong chương trình “Bò giống cho người nghèo”. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn chủ trì, phối hợp xây dựng 172 căn nhà “Đại đoàn kết”, nhà tình thương và 5 công trình dân sinh; khám-chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 10.567 lượt người.

Mới đây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội LHPN tỉnh tiếp tục ký kết chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020. Theo Đại tá Lê Thuần Huy, thời gian tới, 2 đơn vị sẽ tập trung hỗ trợ tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ các dân tộc trên khu vực biên giới, góp phần xóa mù chữ, hạn chế tình trạng trẻ bỏ học, giải quyết một số vấn đề liên quan đến mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em; tảo hôn, hôn nhân cận huyết, bạo lực gia đình. Đồng thời, tiếp tục vận động các nguồn lực để tổ chức các hoạt động xã hội, xây dựng các công trình, mô hình giúp phụ nữ, trẻ em nghèo, gia đình chính sách có chồng, con, em đang công tác ở địa bàn biên giới...

Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.