PBT Thường trực Tỉnh ủy dự lễ giao, nhận quân tại huyện Chư Pah

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-3, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Chư Pah tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2018. Dự lễ giao, nhận quân năm nay có đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo huyện Chư Pah và đại diện các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị nhận quân cùng hàng trăm người thân của các thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã tặng hoa động viên tân binh trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Sang
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã tặng hoa động viên tân binh trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Sang

Đợt này huyện Chư Pah có 128 tân binh lên dường nhập ngũ (trong đó có 92 thanh niên dân tộc thiểu số), Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10) tiếp nhận 70 tân binh; Trung đoàn 991 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh) tiếp nhận 10 tân binh; Lữ đoàn Công binh 208 tiếp nhận 40 tân binh và Công an tiếp nhận 8 tân binh. Sức khỏe, tuổi đời, trình độ chính trị, văn hóa tân binh đều bảo đảm. Thời gian trước, trong và sau Tết, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tổ chức thăm, tặng quà thanh niên và gia đình, động viên thanh niên trúng tuyển an tâm lên đường làm nghĩa vụ công dân.

Tại buổi lễ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã tặng hoa, tặng quà và động viên tân binh trước khi lên đường nhận nhiệm vụ tại các đơn vị.

Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.