Trung Quốc thay tổng tham mưu trưởng quân đội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung Quốc vừa bổ nhiệm một viên tướng từng tham gia chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc Việt Nam năm 1979 làm tổng tham mưu trưởng quân đội nước này.

Tân Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Lý Tác Thành (giữa)
Tân Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Lý Tác Thành (giữa)


Trong một thông báo ngắn ngày 26-8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc gọi Tư lệnh Lục quân Trung Quốc Lý Tác Thành (63 tuổi) với chức danh tổng tham mưu trưởng quân đội.

Hiện vẫn chưa rõ ông Lý sẽ tiếp tục giữ chức tư lệnh Lục quân sau khi nhận nhiệm vụ mới hay không.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc không thông báo về việc ông Lý được thăng chức mà chỉ đơn giản gọi ông với chức danh mới trong bản tin về cuộc gặp giữa ông này với Tham mưu trưởng lục quân Pakistan Javed Bajwa.

Ông Lý Tác Thành thay thế vị trí của tướng Phòng Phong Huy, người sẽ bước sang tuổi 67 vào năm tới và có thể về hưu, theo Reuters.

Ông Lý từng tham gia cuộc xâm lược Việt Nam vào năm 1979 khi Trung Quốc bất ngờ tung hơn 60 vạn quân tràn vào các tỉnh biên giới phía bắc nhưng đã phải rút quân sau hơn một tháng gặp phải sự kháng cự mãnh liệt của quân và dân ta.

Trung Quốc bổ nhiệm tân tổng tham mưu trưởng quân đội giữa lúc căng thẳng biên giới Trung - Ấn leo thang và Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 sắp diễn ra.

Phúc Duy (Thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.