Quân đội tham gia xây dựng nông thôn mới ở Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, Lữ đoàn Pháo binh 368 (Quân khu 5) vừa phối hợp với xã Lơ Ku (huyện Kbang) triển khai thực hiện nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Để công tác dân vận đi vào chiều sâu, có hiệu quả, Lữ đoàn Pháo binh 368 đã chủ động phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy Kbang và cấp ủy, chính quyền xã Lơ Ku xây dựng kế hoạch cụ thể từng phần việc thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.

 

Lữ đoàn Pháo binh 368 trao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở xã Lơ Ku. Ảnh: Hà Duyệt
Lữ đoàn Pháo binh 368 trao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở xã Lơ Ku. Ảnh: Hà Duyệt

Trong 10 ngày thực hiện công tác dân vận tại xã Lơ Ku, gần 80 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Pháo binh 368 đã giúp hơn 250 ngày công lao động hỗ trợ 10 hộ khó khăn làm cỏ 11 ha mía tại cánh đồng làng Bôn;  hỗ trợ 15 triệu đồng mua cây-con  giống, phân bón giúp 2 hộ nghèo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; hỗ trợ 50 ngày công khắc phục tạm thời ngầm tràn qua suối Cọp để nhân dân thuận tiện trong đi lại và vận chuyển hàng nông sản. Đơn vị cũng đã tổ chức nạo vét hơn 2 km kênh mương thủy lợi trên cánh đồng Lơ Vi và Tơ Kân để đưa nước về phục vụ bà con sản xuất; giúp trên 110 ngày công đào 19 hố rác tập trung tại 10 thôn, làng và 3 đơn vị trường học nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm; sửa chữa hệ thống nước tự chảy dài 1,5 km giúp nhân dân tại các làng: Tơ Tưng, Tơ Pơng và thôn 1 có nước sinh hoạt. Ngoài ra, đơn vị còn tặng 2 sổ tiết kiệm cho 2 gia đình chính sách với tổng trị giá 10 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 1 đối tượng bệnh binh không có khả năng làm nhà ở trị giá 70 triệu đồng; tặng 10 suất quà (300 ngàn đồng/suất)  cho 10 gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7). Đồng thời tổ chức khám-chữa bệnh cho đối tượng chính sách, người cao tuổi tại 3 làng: Bôn, Tơ Tưng, Tơ Pơng.

Với tinh thần trách nhiệm và phương pháp, hình thức công tác dân vận phù hợp, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368 đã thực hiện tốt phương châm hướng về thôn, làng; tham gia có hiệu quả vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ông Hồ Xuân Dương-Phó Bí thư Đảng ủy xã Lơ Ku, cho biết: Tuy chỉ có 10 ngày thôi nhưng quân số tham gia của Lữ đoàn năm nay tăng gấp rưỡi so với các năm trước. Các đồng chí rất cố gắng, nhiệt tình, kể cả ngày chủ nhật, trời mưa cũng không nghỉ mà tham gia giúp dân, giúp xã.

 

Trung tá Nguyễn Đình Công-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Lữ đoàn Pháo binh 368: “Nhiều năm qua, đơn vị vào làm công tác dân vận tại xã Lơ Ku nhưng năm nay có đổi mới hơn, có kế hoạch cụ thể. Các đoàn thể của huyện và xã đã xuống động viên kịp thời, tham gia ngày công với cán bộ, chiến sĩ; tạo điều kiện về nơi ăn ở, phương tiện đi lại, hỗ trợ rau xanh, củi đốt trong suốt thời gian làm công tác dân vận. Chính nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, mặc dù thời gian ngắn nhưng hoạt động dân vận của đơn vị vẫn đạt được nhiều kết quả”.

Phát biểu tại buổi tổng kết công tác dân vận giúp xã Lơ Ku vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kbang Huỳnh Trọng Khánh đã đánh giá cao những kết quả mà Lữ đoàn Pháo binh 368 đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn đơn vị tiếp tục có nhiều việc làm hơn nữa để giúp xã Lơ Ku hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra. Về phía xã Lơ Ku, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền cần phối hợp phát huy hơn nữa công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có việc thực hiện  19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; đồng thời xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng nếp sống văn minh và vệ sinh môi trường, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên.

Thúy Điểm

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.