Máy bay Nhật xuất kích khẩn cấp vì máy bay Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 24-8, Nga cho biết một số máy bay ném bom hạt nhân chiến lược của nước này đã bay qua Thái Bình Dương, biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là biển Đông), biển Hoàng Hải và biển Hoa Đông.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay các máy bay ném bom Tupolev-95MS (NATO gọi là "Bear") của quân đội nước này đã bay qua vùng biển trung lập, đi kèm là các máy bay chiến đấu Sukhoi-35S và máy bay cảnh báo sớm A-50.

Bộ Quốc phòng Nga không nói rõ có bao nhiêu máy bay hoạt động gần lãnh hải Hàn Quốc và Nhật Bản mà chỉ thông báo đó là một nhiệm vụ được lên kế hoạch trước, không rõ thời gian và mục đích của hoạt động.

Một số chiếc TU-95MS của quân đội Nga được tiếp liệu ngay trong không trung khi tham gia nhiệm vụ. Trên hành trình, phi đội Nga bị các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc và Nhật Bản theo dõi.

 

Máy bay Tupolev Tu-95MS của Nga. Ảnh: REUTERS
Máy bay Tupolev Tu-95MS của Nga. Ảnh: REUTERS


Là nước có đường biên giới chung với Triều Tiên, Nga nhiều lần bày tỏ lo ngại về tình trạng leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên do chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng gây ra. Moscow cũng phàn nàn về kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ của Nhật Bản tại nước này.

Hồi tháng 4, truyền thông Nhật Bản đưa tin 6 chiến đấu cơ Nga bất ngờ áp sát không phận nước họ, bao gồm 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Bear được nhìn thấy gần Thái Bình Dương, 2 chiếc Ilyushin Il-38 được triển khai đến Hokkaido - hòn đảo phía Bắc Nhật Bản và 2 máy bay chống ngầm Tupolev Tu-142 được triển khai tới biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là biển Đông).

Hãng tin CNA (Đài Loan) dẫn nguồn từ Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF) cho biết 6 máy bay quân sự nói trên của Nga áp sát không phận Nhật Bản từ 3 hướng trong vòng vài giờ hôm 11-4.

JSDF lập tức điều chiến đấu cơ để ứng phó khẩn cấp dù máy bay Nga không xâm nhập không phận Nhật Bản.

Phạm Nghĩa (Reuters/nld)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.