Hợp tác an ninh ngày càng chặt chẽ giữa Việt Nam và Australia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phóng viên tại Sydney dẫn bài viết của nhà nghiên cứu quốc phòng Brendan Nicholson đăng trên tạp chí The Strategist của Viện nghiên cứu chính sách chiến lược Australia ngày 28/8 nhận định rằng hợp tác an ninh giữa Việt Nam và Australia ngày càng chặt chẽ khi mới đây phía Australia đồng ý giúp triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tới Nam Sudan.

Theo bài viết, trong chuyến thăm Hà Nội hôm 25-8, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne đã nhất trí việc Lực lượng Không quân Hoàng gia Australia sẽ vận chuyển lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam sang quốc gia châu Phi đang gặp khó khăn này và cung cấp một số thiết bị cho phía Việt Nam.


 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng Nghị sĩ Marise Payne, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia tại lễ đón. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng Nghị sĩ Marise Payne, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia tại lễ đón. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)



Hợp tác an ninh giữa Canberra và Hà Nội cũng ngày càng được thúc đẩy, các giáo viên Australia tại Việt Nam đang giúp đào tạo tiếng Anh cho các thành viên của một bệnh viện dã chiến (gồm 70 bác sỹ, y tá và nhân viên hỗ trợ) đạt tiêu chuẩn của Liên hợp quốc khi triển khai hoạt động y tế trên quy mô lớn.

Australia cũng đang giúp sĩ quan Việt Nam làm việc theo các quy trình của Liên hợp quốc.

Trong những năm gần đây, quan hệ giữa quân đội hai nước dần trở nên gần gũi hơn.

Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Payne thăm Singapore, Thái Lan, Lào và Việt Nam để thảo luận các vấn đề an ninh khu vực.

Tháp tùng bà là Tướng Adam Findlay, Tư lệnh Lực lượng đặc biệt của quân đội Australia.

Tướng Findlay đã có cuộc gặp với người đồng cấp ở các nước tới thăm để thảo luận về các mối đe dọa an ninh trong khu vực và cách thức nâng cao hợp tác đối phó với những thách thức này.

Theo Bộ trưởng Payne, việc trở thành lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế là một dấu mốc quan trọng của Việt Nam.

Theo bà, chủ trương muốn hợp tác với các quốc gia khác của Việt Nam là dấu hiệu tích cực cho Cộng đồng Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cũng là dấu hiệu rất tốt cho Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời thể hiện sự sẵn sàng của Việt Nam tham gia vào trường quốc tế.

Australia sẽ cung cấp cho Việt Nam các thiết bị đặc biệt trị giá khoảng 400.000 AUD (tương đương 317.000 USD), bao gồm lều bạt cỡ lớn có thể dùng để làm nơi ở, đặt trạm cứu thương và máy phát điện.

Mỹ đã đồng ý cung cấp cho quân đội Việt Nam 2 tòa nhà để làm bệnh viện dã chiến, một tòa ở Việt Nam sẽ được sử dụng để huấn luyện và một tòa ở Nam Sudan.

Mục tiêu của Việt Nam là triển khai tới Nam Sudan trong vòng 12 tháng và khi quân đội có được kinh nghiệm trong gìn giữ hòa bình quốc tế, Việt Nam hy vọng sẽ cử lực lượng cảnh sát và chuyên viên dân sự tham gia các hoạt động của Liên hợp quốc.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.