Cục Chính trị Quân khu 5 và Bộ đội Biên phòng ký kết chương trình phối hợp hoạt động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 18-8, Cục Chính trị Quân khu 5 và Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội nghị ký kết hoạt động giữa hai cơ quan, giai đoạn 2017-2020. Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Gia Lai tham gia Hội nghị.

 

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tùng
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tùng

Tại hội nghị hai cơ quan đã thống nhất hợp trên các nội dung: công tác nắm, trao đổi tình hình và chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; phối hợp thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, hoạt động văn hóa, văn nghệ; công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác bảo vệ an ninh; công tác dân vận và vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc; thực hiện công tác đối ngoại quân sự, đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; hoạt động của các tổ chức quần chúng.

Hàng quý, 6 tháng, Cục chính trị giữa hai đơn vị trao đổi kết quả thực hiện công tác phối hợp bằng văn bản, ngoài ra trao đổi, thống nhất tùy nội dung yêu cầu đột xuất; định kỳ 1 năm sẽ tổ chức hội nghị sơ kết.

Đây là hoạt động có ý nghĩa giữa hai cơ quan nhằm huy động sức mạnh tổng hợp và mọi nguồn lực góp phần củng cố quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ, góp phần giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trên địa bàn Quân khu 5.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Thuận Huy-Chính ủy Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Gia Lai khẳng định: Gia Lai là địa phương còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong giời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với nhau trong nắm tình hình địa bàn, triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác biên phòng, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh. Đồng thời nhấn mạnh, Chương trình ký kết giữa Cục Chính trị hai đơn vị là cơ sở, điều kiện thuận lợi để Bộ Chỉ huy quân sự và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiều chương trình hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với địa bàn tỉnh.

Anh Tùng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.