Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 và học tập chính trị, giáo dục pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 22 đến 24-8, Cục Chính trị Quân khu 5 tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và học tập chính trị, giáo dục pháp luật đợt 2 năm 2017 cho gần 200 cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan-chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Thiếu tướng Hà Huy Long-Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Chính trị dự và chỉ đạo.

 Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp

Lớp học đã được nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), bao gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”; Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN”; Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”; Nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Luật An toàn thông tin mạng năm 2015; Tăng cường công tác giáo dục, quản lý bộ đội, phòng-chống có hiệu quả tệ nạn xã hội thâm nhập vào đơn vị cơ sở trong LLVT Quân khu 5; Nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Thông qua học tập, quán triệt, giúp cán bộ, chiến sĩ trong Cục nắm vững quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) và các văn bản pháp luật, qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đỗ Thị Ngọc Diệp

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.