Căn cứ quân sự Venezuela bị tấn công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ít nhất hai người đã bị bắn chết trong cuộc đấu súng giữa các binh sĩ và nhóm người tiến hành binh biến.

Căn cứ quân sự Paramacay, nơi xảy ra binh biến
Căn cứ quân sự Paramacay, nơi xảy ra binh biến



Ngày 6-8, Phó Chủ tịch đảng cầm quyền PSUV của Venezuela thông báo “các phần tử khủng bố” đã tấn công căn cứ quân sự Paramacay ở TP.Valencia vào rạng sáng cùng ngày. “Tuy nhiên tình hình đã được kiểm soát và một số kẻ tấn công bị bắt”, Reuters dẫn lời ông Diosdado Cabello cho biết.

Trước đó, các nhân chứng kể họ nghe thấy tiếng súng từ căn cứ và trên mạng xuất hiện đoạn phim cho thấy một nhóm người mặc quân phục tuyên bố tiến hành binh biến và kêu gọi nổi loạn chống lại Tổng thống Nicolas Maduro.

Trên Twitter, Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino viết: “Nhóm người này không thể làm gì quân đội. Họ đã cố ra tay nhưng không thể tiến hành tấn công khủng bố”. Vụ việc xảy ra sau khi chính quyền của Tổng thống Maduro hôm 4.8 chính thức thành lập quốc hội lập hiến mới sau cuộc bầu cử ngày 30-7. Phe đối lập kịch liệt phản đối động thái này còn Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào một số quan chức Venezuela.

Trong bài phát biểu hằng tuần trên truyền hình, Tổng thống Maduro lên án những kẻ tấn công là "lính đánh thuê". Ông cho hay khoảng 20 tay súng vũ trang đã tiến vào căn cứ quân sự Paramacay ở Valencia trước bình minh, khiến lính gác bất ngờ và chạy thẳng đến kho vũ khí.

Hai kẻ tấn công đã bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng với binh sĩ, theo ông Maduro. Ngoài ra, còn có 8 người bị bắt, bao gồm ít nhất 3 người thuộc quân đội, trong khi những người còn lại đã bỏ trốn cùng với vũ khí.

Thuận Hòa (Thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.