Quân khu 5: Nâng cao chất lượng xây dựng công trình quốc phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 20-7, tại Gia Lai, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm xây dựng công trình quốc phòng (2002-2017). Trung tướng Nguyễn Long Cáng-Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.
 

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của cơ quan chức năng, 15 năm qua, Quân khu đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương huy động nhiều nguồn lực đầu tư; bảo đảm quân số, trang bị kỹ thuật xây dựng công trình quốc phòng đáp ứng các yêu cầu đề ra, đồng thời chủ động giúp nhân dân phòng-chống, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ trên địa bàn ngày càng vững chắc.

Hội nghị đã phân tích làm rõ những hạn chế, khuyết điểm về trình độ quản lý, chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp, công tác huấn luyện chuyên ngành, vai trò kiểm tra, giám sát, chấp hành các quy định bảo đảm an toàn trong thi công… Trên cơ sở đó, Quân khu xác định những giải pháp cụ thể để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng công trình quốc phòng trong những năm tới.

Đỗ Thị Ngọc Diệp

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.