Hạ viện Mỹ kêu gọi tăng cường tuần tra Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng chú trọng vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời kêu gọi tăng cường hiện diện ở Biển Đông.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz tại Thái Bình Dương
Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz tại Thái Bình Dương


Theo tờ The Washington Examiner ngày 16-7, dự luật ngân sách quốc phòng cho năm 2018 có tên gọi chính thức là luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA) đã được thông qua với số phiếu 344/81. Trong đó, chi tiêu quốc phòng Mỹ vào năm sau là 696 tỉ USD, hơn xa con số 603 tỉ USD do Tổng thống Donald Trump đề nghị hồi tháng 5. Luật cũng cho phép tăng cường 17.000 lính cho lục quân, 4 chiến hạm cho hải quân, 17 máy bay F-35 và 8 chiếc F/A-18 Super Hornet cho không quân.

NDAA còn nhấn mạnh Mỹ cần duy trì năng lực quân sự nhằm ngăn chặn những hành động gây bất ổn ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng còn Trung Quốc đẩy mạnh quân sự hóa Biển Đông và tăng cường hiện diện tại Ấn Độ Dương.

Tờ Politico dẫn nội dung đạo luật kêu gọi Lầu Năm Góc tiếp tục nỗ lực phân bổ lại lực lượng, bổ sung tài sản quân sự và gia tăng hoạt động đầu tư vào Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để duy trì cam kết của nước này tại đây. Đặc biệt, Hạ viện Mỹ ủng hộ các sứ mệnh tuần tra bảo đảm tự do hàng hải (FONOP) của hải quân Mỹ tại Biển Đông và đề nghị Bộ Quốc phòng sớm trình lên kế hoạch triển khai FONOP với tần suất thường xuyên hơn trong tương lai. Ngoài ra, Lầu Năm Góc còn được yêu cầu đến ngày 1.2.2018 phải trình quốc hội báo cáo đánh giá tình thế của lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương cũng như các kế hoạch triển khai lực lượng, tổ chức lại cơ cấu nhằm đáp ứng các mục tiêu ưu tiên cho lợi ích quốc gia.

Dự luật được thông qua vài ngày sau khi Trung Quốc bắt đầu triển khai nhân sự đến cơ sở quân sự ở nước ngoài đầu tiên của mình tại Djibouti. Đây là nơi tập trung nhiều căn cứ quân sự các nước và cơ sở của Trung Quốc chỉ cách Trại Lemonnier của Mỹ vài ki lô mét. Ngoài ra, Bắc Kinh được cho là đang nhắm đến việc lập căn cứ ở Gwadar (Pakistan) cũng như nối liền Tân Cương với Ấn Độ Dương thông qua dự án Hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan trị giá 50 tỷ USD.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.