Bộ đội Biên phòng Gia Lai: Phấn đấu có 90% trở lên tổ chức Đoàn vững mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 20-7, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, giai đoạn 2017-2022. Dự Đại hội có 112 đại biểu đại diện cho đoàn viên thanh niên trong toàn lực lượng.

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Báo cáo tại đại hội đánh giá: 5 năm qua, phong trào thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh được triển khai toàn diện và đồng bộ, không ngừng đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, góp phần giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới. Nhiều phong trào, cuộc vận động đã được cụ thể hóa bằng các chương trình, hành động thiết thực. Đến nay, 100% chi đoàn và Đoàn cơ sở đã xây dựng, duy trì ít nhất một mô hình, công trình, phần việc thanh niên. Qua đánh giá chất lượng hàng năm có 90% tổ chức Đoàn đạt vững mạnh, không có tổ chức Đoàn yếu kém.

Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham gia tuần tra, kiểm soát địa bàn được 5.385 lần, phát hiện, xử lý 940 vụ/2.120 đối tượng vi phạm quy chế biên giới và phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.360 vụ/1.132 đối tượng liên quan đến buôn lậu, vận chuyển lâm sản trái phép, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép… Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng còn làm tốt công tác vận động quần chúng, giúp nhân dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, sửa chữa các công trình dân sinh, tham gia phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai… Cụ thể, đoàn viên thanh niên đã tham gia giúp dân tổng dọn vệ sinh 124 km đường làng, 26km kênh mương thủy lợi, sửa chữa 168 căn nhà; giáo dục cảm hóa được 144 thanh niên hư; vận động 350 cháu học sinh quay trở lại trường lớp…

Tại đại hội, các đại biểu cũng đã thảo luận và thống nhất một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2017-2022. Theo đó, hàng năm, mỗi chi đoàn có ít nhất một mô hình, công trình, phần việc thanh niên và giới thiệu từ 20 đoàn viên ưu tú trở lên cho Đảng xem xét kết nạp; duy trì nghiêm túc việc thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” giúp 48 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; giảm tỉ lệ đoàn viên thanh niên vi phạm pháp luật thông thường xuống dưới 0,2 %, không có đoàn viên thanh niên vi phạm pháp luật và kỷ luật nghiêm trọng; hàng năm có 90% trở lên tổ chức Đoàn vững mạnh, không có tổ chức Đoàn yếu kém…
    
Đại hội cũng đã thống nhất bầu 4 đồng chí dự đại hội cấp trên.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.