Bộ đội Biên phòng Gia Lai: Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, tuyên truyền viên giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày (10 và 11-7), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị và tuyên truyền viên giỏi về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh trong Bộ đội Biên phòng tỉnh năm 2017.

 
Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Tại hội thi, 41 thí sinh là Chính trị viên, Chính trị viên phó các Đồn Biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động; Chính trị viên Đại đội Huấn luyện, Đại đội Cơ động thuộc Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động; Đội trưởng, Đội phó Đội Vận động quần chúng các Đồn Biên phòng... tham gia thi các nội dung: chuẩn bị đề cương bài giảng, thực hành giảng bài và kiến thức-1 câu lý thuyết và 1 câu về xử lý tình huống liên quan đến công tác quản lý tư tưởng, giáo dục chính trị… (đối với cán bộ giảng dạy chính trị); thi chuẩn bị đề cương tuyên truyền, thuyết trình nội dung theo chủ đề đã chuẩn bị, thi kiến thức-1 câu lý thuyết và 1 câu tình huống liên quan đến công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng (đối với thi tuyên truyền viên).

Hội thi là dịp để cán bộ giảng dạy chính trị, tuyên truyền viên bồi dưỡng, học tập, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng sư phạm trong giảng dạy chính trị tại đơn vị. Qua đó góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chỉ huy, cũng như đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng trong Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.