Mỹ điều B-52 diễn tập gần biên giới Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Máy bay ném bom B-52 Mỹ sẽ tham gia diễn tập với các đồng minh NATO tại một số khu vực giáp biên giới Nga.
 

Một chiếc B-52 của Không đoàn ném bom số 5.
Một chiếc B-52 của Không đoàn ném bom số 5.

Không quân Mỹ đang triển khai máy bay ném bom B-52 và 800 binh sĩ đến Anh để tham gia các cuộc diễn tập chung với đồng minh và đối tác của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu trong tháng 6, CNN ngày 2-6 đưa tin.

Địa điểm của các cuộc diễn tập chủ yếu ở khu vực gần biên giới Nga, đặc biệt là Biển Baltic, Bắc Cực và dọc biên giới của Nga với một số đối tác của NATO.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ có thể đang tìm cách trấn an những đồng minh châu Âu về lập trường của Tổng thống Donald Trump đối với vai trò toàn cầu của Washington cũng như đối với những mục tiêu trong chính sách đối ngoại.

"Hoạt động diễn tập với các đồng minh và đối tác giúp cải thiện khả năng phối hợp, cho phép không quân Mỹ xây dựng mối quan hệ lâu dài cần thiết để đối phó với hàng loạt thách thức toàn cầu"-không quân Mỹ tuyên bố.

B-52 là mẫu oanh tạc cơ chiến lược tầm xa của Mỹ, có thể được trang bị tên lửa hạt nhân và bom thường có sức công phá cao.

Không quân Mỹ có 76 chiếc B-52, dự kiến phục vụ trong biên chế tới ít nhất năm 2040, trước khi được thay thế bởi dự án oanh tạc cơ tối tân B-21.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.