Tổng thống Philippines ban bố tình trạng thiết quân luật tại miền Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 23-5, Philippines đã ban bố tình trạng thiết quân luật kéo dài 60 ngày tại khu vực đảo Mindanao, nơi các lực lượng an ninh đang giao tranh với nhóm phiến quân Maute có liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Marawi thuộc đảo này.

Binh sĩ Philippines đứng gác ở một trụ sở chính phủ ở thành phố Davao, phía nam đảo Mindanao. (Nguồn: EPA)
Binh sĩ Philippines đứng gác ở một trụ sở chính phủ ở thành phố Davao, phía nam đảo Mindanao. (Nguồn: EPA)


Tuyên bố trên được người phát ngôn Tổng thống Philippines, Ernesto Abella đưa ra tại thủ đô Moskva của Nga, nơi Tổng thống Duterte đang có chuyến thăm.

Ngay sau khi ban bố tình trạng trên, Tổng thống Duterte đã quyết định hoãn các cuộc gặp với giới chức nước chủ nhà và rút ngắn chuyến thăm tại Nga để trở về nước.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố rằng tình trạng thiết quân luật ở khu vực Mindanao miền Nam nước này có thể kéo dài 1 năm.

Phát biểu trong một video được chính phủ đăng trực tuyến, ông Duterte nhấn mạnh: "Nếu phải mất 1 năm để làm điều đó (áp dụng thiết quân luật), tôi rất sẵn lòng".

Theo truyền thông Philippines, ít nhất 1 cảnh sát đã thiệt mạng khi các lực lượng an ninh tiến hành đột kích một ngôi nhà bị tình nghi chứa chấp Isnilon Hapilon - thủ lĩnh nhóm khủng bố Abu Sayyaf, tại thành phố Marawi. Giao tranh đã nổ ra dữ dội, và theo nhiều nhân chứng tại đây, các tay súng đã treo cờ đen trong thành phố, gần tương tự như cờ IS.

Các nguồn tin an ninh Philippines cho hay tên Hapilon lâu nay đã tìm cách hợp nhất các nhóm vũ trang tại Philippines trung thành với IS, trong đó có Maute, nhóm từng thực hiện nhiều vụ bạo loạn liên tiếp tại khu vực quanh Marawi hơn 1 năm qua.

Nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf hiện có khoảng 400 tay súng hoạt động ở miền Nam Philippines, khét tiếng với những vụ bắt cóc tống tiền, đánh bom và hành quyết con tin.

Tổng thống Duterte đã chỉ thị quân đội truy lùng các tay súng Abu Sayyaf và tuyên bố không có kế hoạch thúc đẩy thỏa thuận hòa bình với nhóm này. Nhóm từng tuyên bố trung thành với hoạt động của tổ chức khủng bố IS. Hồi tháng trước, giao tranh giữa lực lượng chính phủ và nhóm Abu Sayyaf đã làm ít nhất 6 tay súng Abu Sayyaf bị tiêu diệt và 4 nhân viên an ninh thiệt mạng.

Tổng thống Duterte mới đây đã thông báo treo thưởng 1 triệu peso (hơn 20.000 USD) cho người bắt giữ hoặc tiêu diệt được bất cứ đối tượng nào trong nhóm phiến quân Abu Sayyaf chạy trốn khỏi cuộc bao vây của lực lượng an ninh tại tỉnh Bohol, miền Trung nước này.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.