Tô thắm truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 3 năm (2014-2016) triển khai thực hiện, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã mang lại những hiệu quả tích cực trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và làm cho tình đoàn kết quân-dân ngày càng bền chặt.

  Lực lượng vũ trang tỉnh giúp dân làm đường.                                              Ảnh: A.H
Lực lượng vũ trang tỉnh giúp dân làm đường. Ảnh: A.H

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Lưỡng-Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ngay sau khi quán triệt Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc phát động cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng và cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và tổ chức phát động cuộc vận động đến tất cả cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh. Trên cơ sở 4 nội dung của chỉ thị, mỗi cá nhân, tập thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để đăng ký phấn đấu thực hiện, trong đó, tập trung vào những khâu yếu, mặt yếu và những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục. Hàng tháng, trong các buổi sinh hoạt, chi bộ rà soát từng nội dung phấn đấu của đảng viên để nêu ra hạn chế, khuyết điểm và có hướng khắc phục; hàng năm, khi kiểm điểm đảng viên cũng lồng ghép nội dung để góp ý, lấy đó làm tiêu chuẩn phân loại đảng viên và gắn sơ kết cuộc vận động với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đại tá Nguyễn Xuân Lưỡng cho biết: Sau 3 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động đã có những tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Cuộc vận động đã quán triệt sâu sắc ba khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX (điều chỉnh, tổ chức biên chế; huấn luyện và đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của bộ đội và cải cách hành chính) và ba khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ VIII (xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; huấn luyện và đào tạo; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng). Các cấp ủy, tổ chức Đảng luôn tăng cường công tác giáo dục rèn luyện đội ngũ đảng viên cả về bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống, năng lực và phương pháp, tác phong công tác. Cùng với đó, công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh luôn được coi trọng; việc chấp hành chế độ trong ngày, trong tuần, lễ tiết tác phong quân nhân được chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc; nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập, công tác của cán bộ, chiến sĩ được củng cố thường xuyên; cảnh quan môi trường luôn xanh-sạch-đẹp… 3 năm qua, nhiều tổ chức Đảng liên tục đạt trong sạch vững mạnh, nhiều đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong cuộc vận động. Ảnh: Anh Huy
Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong cuộc vận động. Ảnh: Anh Huy

Phó Chủ nhiệm Chính trị Nguyễn Xuân Lưỡng cũng nhấn mạnh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết quân-dân, quân với dân một ý chí. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tham gia thực hiện có hiệu quả công tác giúp dân xóa đói, giảm nghèo và gắn thực hiện cuộc vận động với phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, như: giới thiệu việc làm, vay vốn, hướng dẫn trồng trọt, chăn nuôi... tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo phát triển kinh tế. Đến nay, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã nhận giúp đỡ 117 hộ theo chủ trương “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, trong đó đã giúp thoát nghèo bền vững cho 74 hộ; xây dựng và đưa vào sử dụng Trạm Y tế Quân dân y kết hợp tại xã Kon Pne (huyện Kbang); tổ chức nhiều đợt khám bệnh, cấp thuốc cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, lực lượng vũ trang tỉnh đã chung sức cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông) ở 3 tiêu chí: giao thông, trường học và cơ sở văn hóa. Đến cuối năm 2016, xã Bàu Cạn đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện: Kbang, Chư Prông và thị xã An Khê giúp đỡ 3 xã khó khăn gồm: Krong, Kon Pne (huyện Kbang) và Ia Mơr (huyện Chư Prông) phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Hình ảnh những người lính luôn “3 bám, 4 cùng” giúp nhân dân phát triển sản xuất, làm đường giao thông, khắc phục hậu quả hạn hán, thiên tai... ngày càng tô thắm hơn truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

 Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.